Thanh Hóa: Quyết xử lý những đối tượng môi giới, chạy dự án

VOV.VN -Một số tổ chức, cá nhân nói khống có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương để lừa đảo

Ngày 17/2, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có văn bản gửi các Sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi chạy vốn, chạy dự án, chạy chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án, cấp quyền khai thác khoáng sản.

Không chỉ các đối tượng ngoài, mà công văn còn cho thấy có cả cán bộ trong bộ máy chính quyền các cấp.

Nội dung công văn nêu rõ: Theo một số thông tin, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, nói khống có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành địa phương để lừa đảo chạy vốn, chạy dự án, chạy chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, chạy cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản; thậm chí có một số vụ việc còn có sự tiếp tay của cán bộ trong bộ máy chính quyền các cấp, gây thiệt hại tài sản, tiền của Nhà nước, chủ đầu tư và nhân dân, làm mất uy tín của lãnh đạo các cấp, các ngành, làm giảm lòng tin của nhân dân, cơ quan chức năng của các cấp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Văn bản trên cho thấy quyết tâm của UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc vạch trần những loại “chạy” nêu trên. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành, các cấp: Tổ chức thông báo công khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, các cơ chế chính sách, các dự án ưu tiên đầu tư… để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lừa đảo.

Kiểm tra, giám sát việc tham mưu, giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nếu phát hiện và xử lý theo quy định hoặc thông báo cho cơ quan Công an những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi lừa đảo, bắt tay với các đối tượng lừa đảo.

Trong trường hợp không phát hiện cấp dưới do mình quản lý có những hành vi trên hoặc gây khó khăn, phiền hà cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính mà không xử lý, giám đốc các Sở và thủ trưởng các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh.

Cách đó không lâu, Sở NN-PTNT Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi các đơn vị về việc, phòng ngừa hoạt động có dấu hiệu nghi vấn của một số Công ty thuộc tổ chức gọi là “Khối liên doanh các công ty”, không có thực lực về tài chính, triển khai các dự án không có thật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, làm từ thiện dưới hình thức tài trợ cho các hộ dân vùng khó khăn với số tiền hàng ngàn tỷ đồng bằng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chưa có giá trị pháp lý của các Công ty liên doanh nhưng thực tế không có hoạt động cấp vốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm
Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm

VOV.VN -Các thủ đoạn của bị cáo gây ra để chiếm đoạt tài sản không thể quy trách nhiệm cho Ngân hàng Vietinbank.

Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm

Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm

VOV.VN -Các thủ đoạn của bị cáo gây ra để chiếm đoạt tài sản không thể quy trách nhiệm cho Ngân hàng Vietinbank.

Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân
Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân

VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã trao trả 427 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị đối tượng xấu thu gom.

Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân

Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân

VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã trao trả 427 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị đối tượng xấu thu gom.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang
Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Ngày 11/12, Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh), đã khởi tố Huỳnh Văn Lợi (ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Khởi tố đối tượng lừa đảo chạy án bị bắt quả tang

Ngày 11/12, Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh), đã khởi tố Huỳnh Văn Lợi (ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ để lừa chạy dự án
Giả danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ để lừa chạy dự án

(VOV) -Phạm Việt Hưng có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin giả về chức vụ và về các dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ để lừa chạy dự án

Giả danh cán bộ của Văn phòng Chính phủ để lừa chạy dự án

(VOV) -Phạm Việt Hưng có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin giả về chức vụ và về các dự án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi
Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi

VOV.VN -Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ bắt chẹt người nghèo qua hình thức cho vay nặng lãi.

Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi

Lừa đảo cho người dân tộc vùng thủy điện vay nặng lãi

VOV.VN -Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ bắt chẹt người nghèo qua hình thức cho vay nặng lãi.

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù
Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Khoác áo quân phục “dỏm” hàm Thượng úy, Hạnh đã tạo niềm tin và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Khoác áo quân phục “dỏm” hàm Thượng úy, Hạnh đã tạo niềm tin và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco
Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu