Thanh Hóa: Tháo dỡ công trình chợ vi phạm đê điều

VOV.VN -UBND huyện Yên Định phải tổ chức giải tỏa, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm luật đê điều trước ngày 30/6.

Ngày 26/6, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo giải quyết công trình xây dựng vi phạm luật đê điều tại xã Yên Phong (huyện Yên Định) như VOV.VN đã phản ánh trước đó.

Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Giao UBND huyện Yên Định tổ chức giải tỏa, tháo dỡ các hạng mục công trình chợ Yên Phong (tường bao, đất san nền) đã xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ lòng sông trước ngày 30/6/2014; đồng thời chỉ đạo UBND xã Yên Phong tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm này.

Tường bao chợ Yên Phong đã được dựng trái phép

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải tỏa, tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm nêu trên…

Trước đó, tại xã Yên Phong (huyện Yên Định - Thanh Hóa) đã xảy ra việc xây dựng chợ và quy hoạch nhiều công trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới ra khu vực ngoại đê cấp 2 Trung ương.

Vị trí khu đất UBND xã Yên Phong xin thực hiện dự án xây dựng Nhà văn hóa và chợ Yên Phong nằm phía bờ hữu sông Mã, được phân cấp là tuyến đê cấp II do Trung ương quản lý. Do vậy, theo Luật thì các công trình trên không nằm trong mục công trình được phép xây dựng trên bãi sông và còn nghiêm cấm việc tạo ra các vật làm cản hoặc các hoạt động khác gây khó khăn cho việc tiêu thoát lũ.

Tuy các cấp ngành chuyên môn và quản lý đã chỉ rõ khu vực xây dựng chợ không được phép nhưng xã vẫn ngang nhiên tiến hành thi công, xây dựng.

Nền cũng được UBND xã Yên Phong san ủi bằng phẳng ngay sát chân đê

Vi phạm trên đã được Sở NN&PTNT Thanh Hóa nêu rõ: trên khu vực bãi sông tương ứng K10+200 - K10+234 đê hữu sông Mã thuộc địa phận xã Yên Phong đang xây dựng chợ với qui mô, kích thước: Chiều cao tường 1,6m, chiều rộng vuông góc với đê 24m, chiều dài dọc đê 34m. Hạt quản lý đê Yên Định đã phát hiện kịp thời lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương dừng việc xây dựng chợ và tháo dỡ phần công trình đã xây dựng.

Tuy nhiên, UBND xã vẫn tiếp tục cho xây dựng công trình và đổ đất san nền làm chợ... Qua xem xét quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã đã phê duyệt, trong đó có một số hạng mục được quy hoạch xây dựng ngoài bãi sông và trong phạm vi bảo vệ đê điều như: Sân vận động xã, nhà tập đa năng, nhà văn hóa… chưa phù hợp với quy định Luật đề điều và Luật phòng chống thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tháo dỡ nhà 4 tầng sắp đổ ở phố Thái Thịnh, Hà Nội
Cận cảnh tháo dỡ nhà 4 tầng sắp đổ ở phố Thái Thịnh, Hà Nội

Công tác tháo dỡ được các lực lượng chức năng bắt đầu vào lúc 9h và đến 11h30 trưa nay, cơ bản phần "ruột" của ngôi nhà đã được vận chuyển ra ngoài...

Cận cảnh tháo dỡ nhà 4 tầng sắp đổ ở phố Thái Thịnh, Hà Nội

Cận cảnh tháo dỡ nhà 4 tầng sắp đổ ở phố Thái Thịnh, Hà Nội

Công tác tháo dỡ được các lực lượng chức năng bắt đầu vào lúc 9h và đến 11h30 trưa nay, cơ bản phần "ruột" của ngôi nhà đã được vận chuyển ra ngoài...

Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt
Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt

(VOV) -Hai cây cầu vượt dành cho người đi bộ bị tháo dỡ để dành không gian cho cầu vượt dành cho xe cơ giới.

Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt

Hà Nội tháo dỡ 2 cầu bộ hành để xây cầu vượt

(VOV) -Hai cây cầu vượt dành cho người đi bộ bị tháo dỡ để dành không gian cho cầu vượt dành cho xe cơ giới.

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm đê điều
Hà Nội ra quân xử lý vi phạm đê điều

Sau hơn một tháng thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang đê điều, Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão Hà Nội cho biết trên địa bàn Hà  Nội mới giải tỏa được hơn 650 trên tổng số hơn 4.400 trường hợp vi phạm

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm đê điều

Hà Nội ra quân xử lý vi phạm đê điều

Sau hơn một tháng thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang đê điều, Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão Hà Nội cho biết trên địa bàn Hà  Nội mới giải tỏa được hơn 650 trên tổng số hơn 4.400 trường hợp vi phạm

Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội
Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội

Do sự thiếu tập trung chỉ đạo của các quận, huyện trong việc xử lý các vi phạm thiếu kiên quyết, dứt điểm

Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội

Vi phạm đê điều phức tạp và gia tăng ở Hà Nội

Do sự thiếu tập trung chỉ đạo của các quận, huyện trong việc xử lý các vi phạm thiếu kiên quyết, dứt điểm

Báo động về vi phạm đê điều ở Hà Nội
Báo động về vi phạm đê điều ở Hà Nội

(VOV) - Tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão trên địa bàn Hà Nội hiện nay là rất nghiêm trọng.

Báo động về vi phạm đê điều ở Hà Nội

Báo động về vi phạm đê điều ở Hà Nội

(VOV) - Tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão trên địa bàn Hà Nội hiện nay là rất nghiêm trọng.

Tháo dỡ cầu Chu Va bị sập để kiểm định
Tháo dỡ cầu Chu Va bị sập để kiểm định

Sáng nay (6/2), huyện Tam Đường (Lai Châu) bắt đầu tháo dỡ cầu Chu Va bị sập để kiểm định và bảo quản.

Tháo dỡ cầu Chu Va bị sập để kiểm định

Tháo dỡ cầu Chu Va bị sập để kiểm định

Sáng nay (6/2), huyện Tam Đường (Lai Châu) bắt đầu tháo dỡ cầu Chu Va bị sập để kiểm định và bảo quản.

Nhiều hộ dân tự tháo dỡ để giao mặt bằng dự án QL1
Nhiều hộ dân tự tháo dỡ để giao mặt bằng dự án QL1

Nhiều hộ dân ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tự tháo dỡ nhà, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho địa phương trước khi nhận tiền đền bù.

Nhiều hộ dân tự tháo dỡ để giao mặt bằng dự án QL1

Nhiều hộ dân tự tháo dỡ để giao mặt bằng dự án QL1

Nhiều hộ dân ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tự tháo dỡ nhà, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng cho địa phương trước khi nhận tiền đền bù.