Thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích

Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: Thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy vai trò xung kích, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng…

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã có buổi làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vể chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự còn có ông Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn và nhiều cán bộ chủ chốt của 2 cơ quan.

Báo cáo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng qua, các Tỉnh, Thành đoàn trực thuộc đã cụ thể hoá, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với nhiều nội dung sáng tạo, kịp thời. Việc Đảng và Nhà nước quyết định năm 2011 là Năm Thanh niên đã tạo ra một dấu ấn quan trọng trong công tác thanh niên. Các tổ chức Đoàn các cấp đã nắm bắt và kịp thời, tích cực, chủ động trong tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tạo thành đợt thi đua cao điểm, sôi nổi, rộng khắp; khơi dậy niềm hứng khởi của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, lôi cuốn thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, các hoạt động “Vì người nghèo” đã được các cấp bộ Đoàn, Hội huy động xây dựng được 505 nhà nhân ái trị giá 11 tỷ đồng; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, khám chữa bệnh… cho người nghèo trị giá gần 20 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nghèo về nhà ở, Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, từ tháng 12/2009, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai đề án xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo. Trong 3 năm triển khai đề án, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã vận động xây dựng được 1.250 nhà nhân ái cho người nghèo với tổng trị giá là 10 tỷ đồng; các Tỉnh, thành đoàn trực thuộc đã khởi công xây dựng được 3.500 nhà nhân ái với tổng trị giá trên 70 tỷ đồng.

Cùng với việc ban hành kế hoạch tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã tập trung phối hợp cùng các ngành, đoàn thể xây mới 1.235 căn nhà, sửa chữa và nâng cấp nhà ở cho 2.436 hộ gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trị giá 18,3 tỷ đồng; khởi công xây dựng 38 cây cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 8,3 tỷ đồng.

Các hoạt động tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường triển khai thực hiện hàng năm ngày càng thiết thực, hiệu quả và kịp thời. Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2011, cả nước đã huy động trên 37.035 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia, tiếp sức mùa thi tại các bến tàu, bến xe, các trường; hỗ trợ, tư vấn cho trên 600.000 lượt thí sinh, giới thiệu 260.722 chỗ ở giá rẻ, miễn phí cho người nhà và thí sinh đi thi…

Các cấp bộ Đoàn, Hội cũng đã hỗ trợ học bổng cho 259.126 học sinh, sinh viên học giỏi và học sinh, sinh viên nghèo, khó khăn vươn lên học giỏi với tổng số tiền trị giá 128,484 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ sự tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy vai trò xung kích, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng và thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam. Ông Huỳnh Đảm cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị, trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn trong suốt 80 năm qua và luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên nhằm nâng cao nhận thức lý luận, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực hội nhập; quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trước yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước.

Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng các công trình, việc làm cụ thể, thiết thực; khơi dậy sức trẻ của thanh niên nhằm đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tham gia hưởng tích cực vào các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên