Thi công tỉnh lộ 2 gây ô nhiễm khiến người dân khổ sở

VOV.VN -Dưới trời nắng nóng, xe ben, xe tải chở đầy đất đá rầm rầm chạy vào công trường nâng cấp tỉnh lộ 2. Dọc con đường nhà thầu đổ đầy vật liệu dọc lối đi

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân sống dọc tỉnh lộ 2, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phản ứng gay gắt về tình trạng xe ben, xe tải thi công làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, tung bụi mù mịt vào tận nhà dân.

 Đội xe thi công chạy liên tục cả ngày gây nhiều bui bặm.

Dưới trời nắng nóng, nhiều xe ben, xe tải chở đầy đất đá rầm rầm chạy vào công trường nâng cấp tỉnh lộ 2. Dọc con đường này, nhà thầu đổ đầy vật liệu dọc lối đi. Nhiều đoạn, nhà thầu chỉ rào chắn, cắm biển báo chỉ dẫn sơ sài, người dân lo sợ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chị Hoàng Thị Lài, ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch phản ánh: “Phải đóng cửa chứ mở ra là bụi đóng thành từng lớp trong nhà. Người dân ở đây phải mua bạt về giăng chống bụi”.

 

Hơn 3 tháng nay, các nhà dân sống dọc tỉnh lộ 2 phải “cửa đóng then cài”. Hoạt đông buôn bán, kinh doanh cũng rơi vào cảnh ế ẩm.

Ông Phan Chiến, ở Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cho biết, mỗi ngày ông và gia đình phải lau dọn nhà 4 đến 5 lần mới hết bụi, còn giường chiếu, áo quần đều bị phủ kín bụi.

“Bụi làm đỏ hết nhà cửa nên phải đóng suốt cả ngày, phải tưới nước. Đơn vị thi công phải làm nhanh gọn, chứ làm kiểu kéo dài thế này làm sao dân sống nổi, ô nhiễm môi trường lắm", ông Chiến nói.

Đơn vị thi công không tưới nước mặt đường, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tỉnh lộ 2 nối Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh nhánh đông, dài 21km. Đây là tuyến quan trọng đến Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo Ông Đỗ Mạnh Tài, Trưởng phòng TN-MT huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dự án nâng cấp tỉnh lộ 2 thực hiện từ tháng 2 năm 2018 với mức đầu tư 250 tỷ đồng. Ban quản lý các dự án huyện Bố Trạch làm chủ đầu tư công trình này. Nhận thầu thi công công trình này bao gồm: Công ty TNHH Tổng hợp xây dựng Thắng Lợi, Công ty Đức Quế, Công ty Hoàng Thiên.

Nhà cửa, cây cối bên đường bị phủ bụi dày đặc.

“Kế hoạch bảo vệ môi trường là anh phải tưới nước 4 lần/1 ngày, cũng có tưới nhưng tưới chưa đảm bảo. UBND huyện đã giao cho Phòng TN-MT đi kiểm tra thực tế các biện pháp bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư đã cam kết mà làm không đúng thì sẽ xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư” - ông Đỗ Mạnh Tài cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”
Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”

VOV.VN -Do đền bù thiếu nhất quán, nhiều hộ dân khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, tỉnh Quảng Nam kiên quyết không chịu di dời.

Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”

Đền bù thiếu nhất quán, đường ĐT 607 thành “con đường đau khổ”

VOV.VN -Do đền bù thiếu nhất quán, nhiều hộ dân khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, tỉnh Quảng Nam kiên quyết không chịu di dời.

Bế mạc Olympic Vật lý châu Á 2018: Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng
Bế mạc Olympic Vật lý châu Á 2018: Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng

VOV.VN - Đoàn học sinh Việt Nam có 8 học sinh dự thi và đều đạt huy chương.

Bế mạc Olympic Vật lý châu Á 2018: Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng

Bế mạc Olympic Vật lý châu Á 2018: Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng

VOV.VN - Đoàn học sinh Việt Nam có 8 học sinh dự thi và đều đạt huy chương.

Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong
Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong

Bắt đầu cho triển khai từ năm 2002, nhưng đến nay, sau 15 năm, tuyến đường vành đai 2,5 nối từ Đầm Hồng ra đường Giải Phóng vẫn chưa thể hoàn thành.

Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong

Con đường “đau khổ” dài 2,1 km ở Hà Nội làm 15 năm chưa xong

Bắt đầu cho triển khai từ năm 2002, nhưng đến nay, sau 15 năm, tuyến đường vành đai 2,5 nối từ Đầm Hồng ra đường Giải Phóng vẫn chưa thể hoàn thành.