Vay 400 tỷ đồng không có khả năng trả nợ

VOV.VN -Lấy lý do đầu tư vào nhà đất, kinh doanh, cần tiền để đáo hạn ngân hàng, Nhàn đã vay được khoảng 400 tỷ đồng, nhưng 8 tháng nay, mất khả năng chi trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Nhàn, 32 tuổi, quê ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Nhàn
Trước đó, nhiều người đã đến Công an tỉnh Quảng Trị trình báo việc cho Nhàn vay số tiền lớn, nhưng đến hạn đối tượng không trả theo cam kết. Nhàn lấy lý do mình đang đầu tư nhà đất, kinh doanh, cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên đã vay khoảng 400 tỷ đồng và hứa trả lãi suất cao. Tuy nhiên đến tháng 8 năm nay, Nhàn đã mất khả năng chi trả.

Được biết, ngoài việc trực tiếp vay tiền, Trần Thị Nhàn còn huy động qua nhiều đối tượng trung gian.

Xác định đối tượng Nhàn có hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông: Giáng chức cán bộ thuế vì “vỡ nợ” gần chục tỷ đồng
Đắk Nông: Giáng chức cán bộ thuế vì “vỡ nợ” gần chục tỷ đồng

VOV.VN -Ông Thắng thừa nhận ông đã ký vào một số giấy vay tiền theo yêu cầu của chủ nợ, nhưng hiện không có khả năng trả nợ.

Đắk Nông: Giáng chức cán bộ thuế vì “vỡ nợ” gần chục tỷ đồng

Đắk Nông: Giáng chức cán bộ thuế vì “vỡ nợ” gần chục tỷ đồng

VOV.VN -Ông Thắng thừa nhận ông đã ký vào một số giấy vay tiền theo yêu cầu của chủ nợ, nhưng hiện không có khả năng trả nợ.

Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?
Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?

VOV.VN - Tin tưởng chị Vân, tôi cùng nhiều bà con đóng họ cho chị Vân quản lý. Gia đình chị Vân vỡ nợ, tôi phải làm sao để lấy được tiền?

Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?

Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?

VOV.VN - Tin tưởng chị Vân, tôi cùng nhiều bà con đóng họ cho chị Vân quản lý. Gia đình chị Vân vỡ nợ, tôi phải làm sao để lấy được tiền?

Vỡ nợ tiền tỷ, hai vợ chồng 'mất dạng'
Vỡ nợ tiền tỷ, hai vợ chồng 'mất dạng'

Hường vay số tiền trên của nhiều hộ dân từ cuối năm 2016 đến tháng 6/2018. Số tiền vay từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/người.

Vỡ nợ tiền tỷ, hai vợ chồng 'mất dạng'

Vỡ nợ tiền tỷ, hai vợ chồng 'mất dạng'

Hường vay số tiền trên của nhiều hộ dân từ cuối năm 2016 đến tháng 6/2018. Số tiền vay từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/người.

Bà trùm đặc biệt: Vỡ nợ 120 tỷ, chồng uống thuốc sâu tự tử
Bà trùm đặc biệt: Vỡ nợ 120 tỷ, chồng uống thuốc sâu tự tử

Tuyên bố vỡ nợ 120 tỷ, bà Khanh sau đó tố cáo với Công an huyện Yên Phong bà Trần Thị Bích là người khiến bà bị vỡ nợ.

Bà trùm đặc biệt: Vỡ nợ 120 tỷ, chồng uống thuốc sâu tự tử

Bà trùm đặc biệt: Vỡ nợ 120 tỷ, chồng uống thuốc sâu tự tử

Tuyên bố vỡ nợ 120 tỷ, bà Khanh sau đó tố cáo với Công an huyện Yên Phong bà Trần Thị Bích là người khiến bà bị vỡ nợ.

Những vụ vỡ nợ nhìn từ góc độ pháp lý
Những vụ vỡ nợ nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN - Theo luật sư, nạn nhân trong các vụ vỡ nợ hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa để đòi lại quyền lợi cho mình.

Những vụ vỡ nợ nhìn từ góc độ pháp lý

Những vụ vỡ nợ nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN - Theo luật sư, nạn nhân trong các vụ vỡ nợ hoàn toàn có quyền khởi kiện ra tòa để đòi lại quyền lợi cho mình.