Thời tiết đang diễn biến phức tạp

Một vùng áp thấp ở ngoài khơi Thái Bình Dương đang di chuyển về hướng Biển Đông và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh hình thành, nhiều khả năng cuối tuần này (31/10) sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền núi phía Bắc và đi sâu hơn. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh này sẽ gây ra mưa ở nhiều khu vực. Vùng đồng bằng, ven biển có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 3, cấp 4, vịnh Bắc bộ và ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, trời sẽ chuyển lạnh, riêng vùng núi khả năng nhiệt độ giảm xuống dưới mức 17-19 độ C.

Do trục rãnh thấp vẫn còn gây ảnh hưởng cộng với vùng áp thấp và không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế trong vài ngày tới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, trong đó tâm mưa tập trung chủ yếu từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Vì vậy, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục lên. Sáng nay (29/10), lũ các sông tại Thừa Thiên-Huế ở mức BĐII, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị lên mức BĐI, BĐII.

Mực nước đỉnh triều cường hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai sẽ lên mức cao từ nay đến 31/10, đạt đỉnh cao nhất tại trạm Phú An là 1,42m. Trong đó ngày 29/10 là 1,36m, 30/10 là 1,42m, 31/10 là 1,39m. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh có thể xảy ra trường hợp triều cường kết hợp với mưa to kéo dài dẫn đến ngập úng trầm trọng và phá vỡ bờ bao.

UBND thành phố đã khẩn trương hỗ trợ 4,3 tỷ đồng để gia cố 35 điểm bờ bao xung yếu trên địa bàn các quận Thủ Đức, quận 12 và quận Gò Vấp. Cũng trong vài ngày tới, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

** Trong 2 ngày 27-28/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa trên diện rộng, làm một số huyện miền núi cao của tỉnh đã xảy ra lũ ống, lũ quét. Theo tin từ Ban Phòng chống lụt bão tỉnh, đến chiều 28/10, tại huyện Bắc Trà My, mưa to gây lũ ở vùng đầu nguồn đã làm chết một người dân khi đi làm rẫy về. Nạn nhân là bà Thị Ây 60 tuổi, dân tộc Cor, trú thôn 1, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My trên đường đi tuốt lúa rẫy về, khi cố qua suối Lăng Trạch thì bị nước lũ cuốn trôi, chiều 28/10, gia đình đã tìm được thi thể bà Ây để an táng. UBND huyện Bắc Trà My đã khẩn trương hỗ trợ gia đình nạn nhân 1,5 triệu đồng, 50kg gạo.

Trong khi đó, tại huyện miền núi cao Tây Giang, mưa lũ cũng đã làm khoảng 14.000m3 đất đá sạt lở trên các tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ đi các xã biên giới khiến tình hình giao thông đi lại rất khó khăn. Hiện nay, tuyến đường vào khu tái định cư A Lua, xã Dang đang có hiện tượng sạt lở ta luy âm do việc tích nước của hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện A Vương diễn ra quá nhanh; trong đó có hơn 50 hộ đang bị đe dọa. Trước tình hình trên, hiện huyện Tây Giang đã điều động lực lượng sơ tán khẩn cấp số hộ dân nói trên và học sinh của trường THCS xã Dang ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhằm đảo bảo an toàn đến tình mạng người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên