Thời tiết lạnh, cúm A/H1N1 có nguy cơ phát tán cao

Hiện đang là thời điểm giao mùa bệnh cúm A/H1N1 có nguy cơ lan rộng, đặc biệt là ở những tỉnh phía Bắc.

Theo Bộ Y tế, trong tháng 11 này, bên cạnh dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết đang bùng phát, bệnh cúm A/H1N1 cũng có chiều hướng gia tăng  ở một số địa phương. Tại TP HCM, đầu tháng này, 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vì nhiễm cúm AH1N1. Theo các bác sĩ, dù được điều trị bằng thuốc Taminflu nhưng do bệnh nhi là trẻ sinh non bị viêm phổi nặng, suy hô hấp nên đã tử vong.

Ổ dịch cúm A/H1N1 mới nhất xảy ra ở huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), có 52 ca nhiễm cúm là học sinh Trường Dân tộc nội trú. Trung tâm Y tế huyện đã cách ly và đưa học sinh điều trị tại bệnh viện; tổ chức tuyên truyền cách phòng bệnh cho giáo viên và học sinh. Đến ngày 28/11, sau 7 ngày liên tục, ngành y tế không phát hiện ca bệnh và các học sinh đã trở lại học bình thường.

Ông Đỗ Phú Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Về xác định nguồn lây và nguyên nhân, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Nhưng có khả năng là nguồn lây tại chỗ, vì Việt Nam đã có dịch này nên giống như là sống chung với lũ, khi nghi ngờ những bất thường thì mình phải cảnh giác, khoanh vùng để dập tắt việc lân lan ra cộng đồng”.

Hiện nay, dịch cúm AH1N1 đang xuất hiện rải rác ở các địa phương. Thời tiết lạnh tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát tán rộng ra cộng đồng. Bệnh cúm A/H1N1 có biểu hiện giống bệnh cúm thông thường, chỉ khác là mức độ lây lan nhanh và diễn biến bệnh nặng hơn, nên nhiều người dân khó nhận biết triệu chứng của bệnh để đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thái, Trưởng phòng Y tế quận 3, TP HCM: Cúm A/H1N1 cũng giống như các bệnh cảm cúm khác, nhưng có điều cúm A/H1N1 lây lan nhanh hơn. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là khuyến cáo người dân khi bị cảm cúm cần tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cách nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, đến cơ quan y tế để khám và điều trị. Trong những ngày đầu bị cúm, rất dễ lây, vì vậy nên tránh tiếp xúc với trẻ em và người già.

Hiện đang là thời điểm giao mùa bệnh cúm A/H1N1 có nguy cơ lan rộng, đặc biệt là ở những tỉnh phía Bắc. Triệu chứng của bệnh cúm A/H1N1 không khác so với các bệnh cúm thông thường, tuy nhiên mức độ lây lan và nguy cơ tử vong cao hơn. Người dân không chủ quan với bệnh, khi có dấu hiệu như sốt cao, đau đầu, ho khan, chảy nước mũi, đau họng cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên