Thông xe chở rác khu xử lý Nam Sơn trong sự đồng thuận chưa cao của người dân

VOV.VN - Chiều tối ngày 26/10, chính quyền và người dân đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Nhân dân đã tháo dỡ lều cho các xe rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.

Chiều 26/10, UBND xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã tổ chức buổi đối thoại với người dân tại thôn 2, xã Hồng Kỳ. Sau khi cuộc họp kết thúc, đến 18h chính quyền và người dân đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Người dân đã tháo dỡ lều cho các xe rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ - Trần Ngọc Hà thông tin: “Trong chiều 26/10, chúng tôi đã có buổi đối thoại với người dân, đa phần ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề quá tải dẫn đến ô nhiễm môi trường từ khu xử lý rác Nam Sơn. Giá tiền đền bù cho người dân và những vướng mắc ở khu vực tái định cư. Những ý kiến của người dân được chúng tôi ghi nhận và đề xuất lên cấp trên theo thẩm quyền để có phương án giải quyết. Sau khi đối thoại, đa phần người dân đã nhất trí tạm thời tháo dỡ lều thông xe vào khu xử lý bãi rác Nam Sơn. Tuy nhiên, khi dỡ bỏ lều bạt và thông xe vẫn còn một số người dân phản đối”.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, ngay sau khi đối thoại kết thúc, đến 17h30 lều bạt đã được dỡ bỏ, 18h cùng ngày 2 xe chở rác đã vào được bên trong bãi rác nhưng vẫn bị một số người dân phản đối. Lực lượng chức năng như công an, chính quyền sở tại đã có những khuyên giải và xếp hàng hạn chế người dân ra chặn xe.

Theo thông tin từ Tổng công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), tính đến 19h ngày 26/10, tạm thời đã thông một cổng (xã Hồng Kỳ) vào bãi rác Nam Sơn, còn đầu cổng còn lại tại xã Nam Sơn người dân vẫn chưa chịu dời đi.

Như đã đưa, tối 23/10, một lần nữa người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ lại dựng lều, mang chăn chiếu ra trực canh, ngăn xe vận chuyển rác vào khu xử lý rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). Việc làm này của người dân từ tối 23/10 đến nay đã khiến rác tại các quận nội thành của Hà Nội ùn ứ, chất đống, bốc mùi xú uế.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Sơn, người dân chặn xe chở rác để phản ứng với công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm, chính quyền địa phương đã xuống vận động nhưng người dân vẫn tiếp tục không cho xe chở rác vào khu xử lý.

Đêm 25/10, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã thực hiện phân luồng rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường Thành phố Hà Nội. 

Chi nhánh công ty tại quận Ba Đình và Chi nhánh quận Hoàn Kiếm thực hiện đổ rác tạm thời vào Cầu Diễn. Chi nhánh Hai Bà Trưng và Chi nhánh Đống Đa thực hiện đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Xuân Sơn với tổng khối lượng 1.666 tấn.

Khối lượng rác thải còn tồn tại 4 quận trung tâm Hà Nội ước tính khoảng 1.600 tấn. Dự kiến, Urenco sẽ thực hiện vận chuyển hết trong ngày 27/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội ngập rác khi dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn
Hà Nội ngập rác khi dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - Từ tối 23/10, người dân thuộc diện di dời lại tiếp tục chặn xe rác với lý do chính quyền chậm trễ trong công tác đền bù cho người dân khu vực bị ảnh hưởng

Hà Nội ngập rác khi dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Hà Nội ngập rác khi dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - Từ tối 23/10, người dân thuộc diện di dời lại tiếp tục chặn xe rác với lý do chính quyền chậm trễ trong công tác đền bù cho người dân khu vực bị ảnh hưởng

ĐBQH: “Tiền đền bù cho người dân xã Nam Sơn đang ở đâu?”
ĐBQH: “Tiền đền bù cho người dân xã Nam Sơn đang ở đâu?”

VOV.VN - Theo ĐBQH Đoàn Hà Nội, việc người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) là trách nhiệm của cán bộ làm công tác chi trả tiền đền bù cho người dân.

ĐBQH: “Tiền đền bù cho người dân xã Nam Sơn đang ở đâu?”

ĐBQH: “Tiền đền bù cho người dân xã Nam Sơn đang ở đâu?”

VOV.VN - Theo ĐBQH Đoàn Hà Nội, việc người dân tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) là trách nhiệm của cán bộ làm công tác chi trả tiền đền bù cho người dân.

Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội thành Hà Nội lại ngập rác
Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội thành Hà Nội lại ngập rác

VOV.VN - Sau hai ngày người dân xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội căng lều bạt, ngăn cản xe vào đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, nhiều tuyến phố trong nội thành thủ đô lại ùn ứ, ngập ngụa rác thải.

Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội thành Hà Nội lại ngập rác

Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội thành Hà Nội lại ngập rác

VOV.VN - Sau hai ngày người dân xã Hồng Kỳ, Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội căng lều bạt, ngăn cản xe vào đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, nhiều tuyến phố trong nội thành thủ đô lại ùn ứ, ngập ngụa rác thải.

Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn
Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn

VOV.VN - Một lần nữa người dân 2 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại dựng lều bạt, mang chăn chiếu ra chặn xe chở rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.

Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn

Lãnh đạo Hà Nội về, dân dựng lều chặn xe chở rác vào bãi Nam Sơn

VOV.VN - Một lần nữa người dân 2 xã Nam Sơn, Hồng Kỳ của huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại dựng lều bạt, mang chăn chiếu ra chặn xe chở rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.

Hà Nội tiếp tục giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân khu vực bãi rác Nam Sơn
Hà Nội tiếp tục giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân khu vực bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - Để xảy ra những tồn tại, trước hết trách nhiệm thuộc về lãnh đạo huyện Sóc Sơn trong việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của bãi rác và dự án di dân do ảnh hưởng môi trường, chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ, chưa làm hết trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Hà Nội tiếp tục giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân khu vực bãi rác Nam Sơn

Hà Nội tiếp tục giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân khu vực bãi rác Nam Sơn

VOV.VN - Để xảy ra những tồn tại, trước hết trách nhiệm thuộc về lãnh đạo huyện Sóc Sơn trong việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của bãi rác và dự án di dân do ảnh hưởng môi trường, chưa hiệu quả, thiếu đồng bộ, chưa làm hết trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi của người dân.