Thú chơi đào Rằm tháng Chạp của người dân Hà Nội

VOV.VN - Không cần phải chờ đến Tết Nguyên đán, ngay từ Rằm tháng Chạp, người dân Hà Nội đã tất bật mua đào chơi Tết sớm.

Rằm tháng Chạp, theo quan niệm của người Việt là 1 trong những ngày quan trọng cuối cùng của năm cũ. Việc chơi đào sớm xuất phát từ tục lệ từ xa xưa. Có cành đào trong ngày Rằm tháng Chạp cảm thấy Tết như đã đến rất gần. Cũng trong thời gian này, vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) đã bung nở, nhuộm màu cả một khu rộng lớn.
Đây cũng là thời gian các hộ trồng đào tất bật thu hoạch, phục nhu cầu của khách hàng.
Quảng An là chợ hoa nhộn nhịp và nổi tiếng nhất tại Hà Nội. Không khí Tết đã hiện rõ ở đây khi hôm nay đã là Rằm tháng Chạp.
Theo những người chơi đào Rằm tháng Chạp, thường vào dịp này người ta chỉ mua cành nhỏ, hoặc những bó cành đào để cắm thờ. Do đó, thị trường cũng cung cấp theo thị hiếu của người tiêu dùng.
Theo một số người bán, giá mỗi cành đào nhỏ có giá từ 70.000-80.000 đồng, những cành lớn hơn có giá vài trăm nghìn đồng.
Một số hình ảnh người Hà Nội mua đào ngày Rằm tháng Chạp:

 

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành
Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

VOV.VN - Những cây Quất chín sớm, cành Đào nở sớm đã bắt đầu được bán tại vườn Đào Nhật Tân phục vụ thú chơi Đào sớm của người dân Thủ đô.

Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

VOV.VN - Những cây Quất chín sớm, cành Đào nở sớm đã bắt đầu được bán tại vườn Đào Nhật Tân phục vụ thú chơi Đào sớm của người dân Thủ đô.

Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét
Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

VOV.VN - Trong tiết trời rét lạnh điểm chút nắng nhạt, Hà Nội như ấm áp hơn khi những cành đào xuất hiện, mùa xuân đã đến rất gần trong thành phố.

Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

VOV.VN - Trong tiết trời rét lạnh điểm chút nắng nhạt, Hà Nội như ấm áp hơn khi những cành đào xuất hiện, mùa xuân đã đến rất gần trong thành phố.