Thủ tướng: Phải đối mới, hoàn thiện hệ thống y tế

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phải thực hiện quyết liệt các giải pháp để tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép.

Sáng 23/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012, đồng thời sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chặng đường 67 năm xây dựng và phát triển, 57 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thầy thuốc như người mẹ hiền", ngành Y tế nước ta đã lớn mạnh về mọi mặt, cả về mạng lưới các cơ sở y tế, cả về đội ngũ y bác sỹ, cán bộ y tế cũng như chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đến nay đội ngũ y bác sỹ đã lên tới 200.000 người. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển với trên 13.500 cơ sở khám chữa bệnh. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi. Hàng loạt công nghệ, kỹ thuật mới ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới được ứng dụng trong khám, chữa bệnh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cũng đã tăng lên 63%...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ khó khăn, thách thức cũng như phân tích rõ hạn chế, yếu kém nổi lên mà ngành y tế cần tập trung khắc phục, nhất là bất cập trong mô hình tổ chức hệ thống y tế, chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu, công nghiệp sản xuất thuốc chữa bệnh, các trang, thiết bị y tế còn chậm phát triển, công tác quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh vẫn chưa tốt.

Thủ tục khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế còn nhiều phức tạp, gây phiền hà cho người bệnh… Đặc biệt là tình trạng quá tải vẫn diễn ra ở nhiều bệnh viện, nhất là các bệnh viện đa khoa trung ương, các bệnh viện chuyên khoa.

Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phải thực hiện quyết liệt các giải pháp để từng bước giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Bộ Y tế, các Bộ, các cơ quan liên quan và UBND TP Hà Nội, TP HCM sớm trình Chính phủ “Đề án giảm tải bệnh viện”, trước mắt tập trung ưu tiên giải quyết giảm quá tải cho các bệnh viện đa khoa trung ương, các bệnh viện chuyên khoa: ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, tim mạch, phụ sản tại hai thành phố lớn này.

Cùng với đẩy mạnh đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đặc biệt là tuyến y tế cấp huyện và cấp cơ sở và mạng lưới y tế dự phòng, Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế cập nhật quy hoạch và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch hệ thống bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gắn với thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân theo Luật Bảo hiểm y tế. Quản lý minh bạch và hiệu quả việc điều chỉnh giá thuốc chữa bệnh. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ y tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động khống chế kịp thời, đẩy lùi các dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh lớn; tăng cường giáo dục y đức gắn với đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, chất lượng, hiệu quả công tác. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai các nhiệm vụ của ngành, xây dựng và thực hiện chuẩn mực nghề nghiệp, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, nâng cao y đức, và chất lượng mọi mặt của ngành y tế, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ y bác sỹ, các cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao cả của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý “người thầy thuốc của nhân dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao bằng chứng nhận Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 72 thầy thuốc có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân của ngành y tế cũng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc…

Bộ Y tế cũng đã chính thức phát động thi đua trong toàn ngành với nhiều mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên