Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Có thông tin, thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang bị công ty Việt Hương ở Hồng Kông xin đăng ký bảo hộ ở Trung Quốc.

Ngày 17/9, ông Lương Thanh Hải, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở Khoa học- Công nghệ tỉnh mới nhận được văn bản fax từ một công ty tư vấn luật tư nhân ở Việt Nam thông báo về việc thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang bị công ty Việt Hương ở Hồng Kông xin đăng ký bảo hộ ở Trung Quốc. Sở Khoa học – công nghệ tỉnh Kiên Giang đang cho thẩm định lại về mức độ chính xác của thông tin này. Nếu đúng như vậy Sở sẽ có công văn nhờ Cục Sở hữu trí tuệ can thiệp.

Cũng theo ông Hải, trước đây công ty luật này đã có văn bản thông báo việc Công ty Việt Hương xin đăng ký độc quyền thương hiệu nước mắm Phú Quốc ở Hoa Kỳ nhưng khi thẩm định lại thì thông tin này không có thật. 

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tịnh, Chủ tịch Hội nước mắm Phú Quốc khẳng định, Hội chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ phía công ty luật hay cơ quan nhà nước. Hội nước mắm Phú Quốc sẽ phối hợp với Sở Khoa học – công nghệ tỉnh để bàn biện pháp xử lý và đã hòan tất thủ tục xin bảo hộ độc quyền thương hiệu nước mắm Phú Quốc ở liên minh Châu ÂU và đang chờ phản hồi từ phía cơ quan này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên