Tiền Giang: Bệnh tay, chân miệng và sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Tính đến cuối tuần đầu tháng 9 này, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra  gần 900 ca bệnh tay, chân miệng; trong đó có 1 ca tử vong.

Theo Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Tiền Giang, ở thời điểm này bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục gia tăng. Tính đến cuối tuần đầu tháng 9 này, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra  gần 900 ca bệnh tay, chân miệng; trong đó có 1 ca tử vong.  Đáng lưu ý là từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh này tăng gấp 2 lần so với tuần trước đó, bệnh nhân chủ yếu là trẻ dưới 3 tuổi.

Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh tay chân miệng tăng gấp 2 lần so với tuần trước.

Riêng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng phát hiện trên 1.200 ca; ở 11/11 huyện, thành, thị đều có ca bệnh. So với cùng kỳ năm ngoái bệnh sốt xuất huyết tăng 110%; đa số bệnh nhân sốt xuất huyết ở tuổi từ 10-14 tuổi.

Hiện nay, ngành y tế tỉnh Tiền Giang đang thực hiện các biện pháp phòng, chống 2 loại bệnh này, hạn chế đến mức thấp nhất ca tử vong.

Về công tác điều trị bệnh sốt xuất huyết hiện nay bác sĩ Nguyễn Thành Úc, Phó trưởng Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang nói: “Bệnh sốt xuất huyết năm nay tăng cao. Bệnh viện của chúng tôi mỗi ngày tiếp nhận 3-4 cháu bệnh sốt xuất huyết,nằm ở tất cả các nhóm tuổi, kể cả bé sơ sinh. Do đó, bà con thấy cháu nào bị sốt từ 2 ngày trở lên thì đưa đi khám tại cơ sở y tế gần nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên