Cần Thơ thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố

VOV.VN - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Cần Thơ, bác sĩ Phạm Phú Trường Giang cho biết, dự kiến từ ngày 9/8, thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố.

Chiều 7/8, kết luận tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định phải thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố, dần mở rộng "vùng xanh" .

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Cần Thơ, bác sĩ Phạm Phú Trường Giang cho biết, dự kiến từ ngày 9/8, thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố. Phấn đấu đến hết ngày 17/8, thành phố không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và chuyển sang sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới. Tổng số test nhanh dự kiến thực hiện là gần 895.000 mẫu.

Để thực hiện chiến dịch, thành phố thành lập bộ phận thường trực điều hành chiến dịch, thành lập 320 đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19. Dự kiến, sau đợt sàng lọc cộng đồng, F1 mới sẽ cách ly tại nhà. Tuy nhiên, các trường hợp F1 tại những khu vực phức tạp cần tổ chức cho cách ly tập trung. 

Thành phố thành lập Sở chỉ huy tiền phương; đồng thời, thành lập Ban chỉ huy chiến dịch từ quận, huyện đến xã, phường, thị trấn. Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng. Thành phố chuẩn bị 1,2-1,5 triệu test nhanh và chuẩn bị đầy đủ lực lượng thực hiện.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, phải thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố vì biến chủng mới lây lan rất nhanh. Đặc biệt, khi tiến hành lấy mẫu trên diện rộng, sẽ tách được F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly F1, dần mở rộng "vùng xanh" của thành phố.  

"Trận này là trận then chốt, quyết định để tạo một trạng thái mới, trạng thái bình thường mới. Thời gian qua, chúng ta đánh các điểm trong khu phong tỏa các nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Trận này gọi là trận then chốt quyết định", ông Trường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ miễn giảm tiền điện cho người dân khó khăn
Cần Thơ miễn giảm tiền điện cho người dân khó khăn

VOV.VN - Sở công thương TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4, theo Nghị quyết 83 ngày 31/7 của Chính phủ.

Cần Thơ miễn giảm tiền điện cho người dân khó khăn

Cần Thơ miễn giảm tiền điện cho người dân khó khăn

VOV.VN - Sở công thương TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4, theo Nghị quyết 83 ngày 31/7 của Chính phủ.

Cần Thơ khẩn trương hoàn thành Bệnh viện Dã chiến số 2 quy mô 800 giường
Cần Thơ khẩn trương hoàn thành Bệnh viện Dã chiến số 2 quy mô 800 giường

VOV.VN - Với quy mô 800 giường, Bệnh viện Dã chiến số 2 gồm hai khu: Khu A 600 giường đặt tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, và Khu B 200 giường đặt tại Nhà Thi đấu đa năng Cần Thơ, quận Ninh Kiều.

Cần Thơ khẩn trương hoàn thành Bệnh viện Dã chiến số 2 quy mô 800 giường

Cần Thơ khẩn trương hoàn thành Bệnh viện Dã chiến số 2 quy mô 800 giường

VOV.VN - Với quy mô 800 giường, Bệnh viện Dã chiến số 2 gồm hai khu: Khu A 600 giường đặt tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, và Khu B 200 giường đặt tại Nhà Thi đấu đa năng Cần Thơ, quận Ninh Kiều.

11 người đánh bạc ăn tiền bất chấp giãn cách xã hội ở Cần Thơ
11 người đánh bạc ăn tiền bất chấp giãn cách xã hội ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 2/8, Công an huyện Phong Điền, Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “tội đánh bạc”.

11 người đánh bạc ăn tiền bất chấp giãn cách xã hội ở Cần Thơ

11 người đánh bạc ăn tiền bất chấp giãn cách xã hội ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 2/8, Công an huyện Phong Điền, Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “tội đánh bạc”.