Trong tháng 8, Đắk Nông phải trả hết 28 tỷ đồng tiền nợ phụ cấp chống Covid-19

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Đắk Nông còn nợ 28 tỷ đồng tiền chế độ phụ cấp đối với các cán bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid-19. Tại kỳ họp vừa diễn ra, HĐND tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải hoàn thành việc chi trả tiền ngay trong tháng 8 tới.

 

Nói về việc nợ, chậm chi trả chính sách đối với đội ngũ cán bộ y tế tham gia chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Quang Hào, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Đắk Nông, cho biết, nguyên nhân là do ngành tập trung cho công tác phòng chống dịch, nên việc cập nhật, bổ sung danh sách có phần chậm. Vấn đề quyết toán cuối năm vẫn còn thiếu sót và việc cấp kinh phí chậm. Hiện ngành y tế đã chi trả một phần cho các trường hợp cấp bách, số còn lại sau khi được phân bổ kinh phí sẽ tiếp tục chi trả hết.

Về con số cụ thể, theo ông Nghiêm Hồng Quang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, thời điểm này tỉnh cần ít nhất 130 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, bao gồm cả số nợ của năm ngoái và kinh phí dự kiến năm nay, trong đó có gần 70 tỷ đồng để thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16 năm 2021 của Chính phủ.

Ông Nghiêm Hồng Quang, cho biết: “Riêng số nợ chi trả chế độ đối với nhân viên y tế năm 2021 là 28 tỷ đồng và dự kiến con số của năm 2022 là trên 40 tỷ nữa. Những con số này phải sau khi rà soát trong tháng 6 vừa rồi giữa Sở Tài chính và Sở Y tế mới có số liệu chính thức. Ngay lập tức dự kiến có thể chi được là khoảng 9 tỷ đồng. Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí bổ sung nguồn chi trả”.

Tại phiên chất vấn trong Kỳ họp thứ 4 diễn ra hôm 26/7, ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, cho rằng, không thể vì bất cứ lý do gì mà chậm trễ việc chi trả chế độ cho các cán bộ nhân viên y tế, những người trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Các ngành trong tỉnh phải thực hiện xong việc chi trả chế độ phụ cấp cho những người tham gia chống dịch ngay trong tháng 8 tới:

“Trách nhiệm này đầu tiên là của ngành y tế, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, phải áp sát để mà đôn đốc ngay từ đầu năm, vướng ở đâu, vướng như thế nào thì đều có cách gỡ cả; chứ không phải vì cơ chế, vì khó khăn mà để những người đáng được hưởng phải thiệt thòi. Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại để làm sao trong tháng 8 này phải trình cho được HĐND tỉnh giải quyết kinh phí chi trả cho cán bộ y bác sỹ, đặc biệt là phần nợ của năm 2021; còn riêng phần của năm 2022 cái nào đã xác định được rồi thì phải chi trả ngay”, ông Trung nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine
Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt hệ thống y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine

Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt hệ thống y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, không để vaccine quá hạn.

Không phải 'bệnh lạ' nào cũng đổ lỗi do hậu Covid-19?
Không phải 'bệnh lạ' nào cũng đổ lỗi do hậu Covid-19?

VOV.VN - “Hiện chưa có bằng chứng nào để chứng minh những ca bệnh hoại tử xương hàm trong thời gian gần đây là do Covid-19 gây ra...”, PGS.TS.BS Đinh Vạn Trung, nguyên Chủ nhiệm khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhấn mạnh.

Không phải 'bệnh lạ' nào cũng đổ lỗi do hậu Covid-19?

Không phải 'bệnh lạ' nào cũng đổ lỗi do hậu Covid-19?

VOV.VN - “Hiện chưa có bằng chứng nào để chứng minh những ca bệnh hoại tử xương hàm trong thời gian gần đây là do Covid-19 gây ra...”, PGS.TS.BS Đinh Vạn Trung, nguyên Chủ nhiệm khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhấn mạnh.

Nhiễm nấm đen gây hoại tử xương, tử vong "Hậu Covid-19": Chuyên gia nói gì?
Nhiễm nấm đen gây hoại tử xương, tử vong "Hậu Covid-19": Chuyên gia nói gì?

VOV.VN - Thống kê cho thấy, bệnh nhân nhiễm nấm đen "hậu Covid-19" có tỷ lệ tử vong hơn 94% nếu xâm lấn vào não - thông tin trên được PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra tại Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 48, diễn ra tại TP.HCM.

Nhiễm nấm đen gây hoại tử xương, tử vong "Hậu Covid-19": Chuyên gia nói gì?

Nhiễm nấm đen gây hoại tử xương, tử vong "Hậu Covid-19": Chuyên gia nói gì?

VOV.VN - Thống kê cho thấy, bệnh nhân nhiễm nấm đen "hậu Covid-19" có tỷ lệ tử vong hơn 94% nếu xâm lấn vào não - thông tin trên được PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra tại Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 48, diễn ra tại TP.HCM.

Điện Biên phải hoàn trả hơn 360 triệu thu sai từ dịch vụ test nhanh Covid-19
Điện Biên phải hoàn trả hơn 360 triệu thu sai từ dịch vụ test nhanh Covid-19

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Điện Biên đang khẩn trương tìm người đã sử dụng dịch vụ test nhanh Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 24 – 29/7/2021 để hoàn trả lại tổng số tiền hơn 360 triệu đồng thu sai.

Điện Biên phải hoàn trả hơn 360 triệu thu sai từ dịch vụ test nhanh Covid-19

Điện Biên phải hoàn trả hơn 360 triệu thu sai từ dịch vụ test nhanh Covid-19

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Điện Biên đang khẩn trương tìm người đã sử dụng dịch vụ test nhanh Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 24 – 29/7/2021 để hoàn trả lại tổng số tiền hơn 360 triệu đồng thu sai.