Uống "rượu ngâm chuối hột", người đàn ông ngộ độc methanol nguy kịch

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM vừa cứu sống kịp thời một nam bệnh nhân bị ngộ độc rượu nghiêm trọng do uống "rượu ngâm chuối hột", với nồng độ methanol trong máu rất cao so với nồng độ ngộ độc thông thường.

Cụ thể, bệnh nhân nam C.A.P, 43 tuổi, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Medic Bình Dương trong tình trạng rối loạn tri giác, mờ mắt, tự thở. Khai thác bệnh sử ghi nhận trước đó bệnh nhân có uống rượu ngâm chuối hột, khi nhập viện đã là ngày thứ hai sau khi uống rượu.

Nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol, các bác sĩ ghi nhận tình trạng toan chuyển hóa nặng, tổn thương thận cấp.

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh - Phó Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, để xác định chính xác tình trạng ngộ độc, các bác sĩ đã xét nghiệm nồng độ methanol trong máu và nước tiểu. Mặc dù đã là ngày thứ 2 sau khi uống rượu, nhưng nồng độ methanol trong máu bệnh nhân rất cao, là 90.69 (thông thường nồng độ trên 25 là đã xác định ngộ độc). Như vậy, chứng tỏ bệnh nhân uống một lượng rượu methanol rất nhiều, gây biến chứng nghiêm trọng.

Các bác sĩ chuyên khoa Thận Nhân tạo khẩn trương thực hiện lọc máu ngắt quãng cho bệnh nhân. Sau 1 lần lọc máu, bệnh nhân tỉnh, mắt nhìn rõ, tình trạng toan chuyển hóa được cải thiện, bệnh nhân đi tiểu nhiều.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hoạt được, tình trạng toan chuyển hóa đã về bình thường. BS Đỗ Thị Ngọc Khánh cho biết, ngày mai (19/4), có thể bệnh nhân sẽ được xuất viện:

“Sau lọc máu lần thứ nhất mà bệnh nhân có nhiều cải thiện sẽ theo dõi 24 tiếng tiếp theo, những biến chứng có thể dẫn đến ảnh hưởng tính mạng ngay lúc đó, ví dụ như về tri giác, hô hấp, tình trạng toan chuyển hóa có thể dẫn đến ngưng hô hấp tuần hoàn. Sau 24 tiếng, bệnh nhân đã hồi phục và cải thiện thì có khả năng sẽ được xuất viện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao nhiều người lười đọc sách nhưng lại rất ham mê rượu bia, nhậu nhẹt
Vì sao nhiều người lười đọc sách nhưng lại rất ham mê rượu bia, nhậu nhẹt

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, người Việt chi tới gần 120.000 tỷ đồng cho rượu bia và gần 50.000 tỷ đồng cho thuốc lá nhưng chỉ bỏ ra vài nghìn tỷ đồng cho sách, mà phần lớn lại là sách giáo khoa và sách tham khảo. Bình quân mỗi người dân nước ta chỉ đọc khoảng một cuốn sách trong 365 ngày.

Vì sao nhiều người lười đọc sách nhưng lại rất ham mê rượu bia, nhậu nhẹt

Vì sao nhiều người lười đọc sách nhưng lại rất ham mê rượu bia, nhậu nhẹt

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, người Việt chi tới gần 120.000 tỷ đồng cho rượu bia và gần 50.000 tỷ đồng cho thuốc lá nhưng chỉ bỏ ra vài nghìn tỷ đồng cho sách, mà phần lớn lại là sách giáo khoa và sách tham khảo. Bình quân mỗi người dân nước ta chỉ đọc khoảng một cuốn sách trong 365 ngày.

Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu
Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu

VOV.VN - Trong ngày 15/4, tại Ấn Độ có ít nhất 20 người đã tử vong do ngộ độc rượu và ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương, sau khi xe đầu kéo rơi khỏi một cây cầu ở bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu

Ấn Độ: 31 người thiệt mạng do ngộ độc rượu và tai nạn xe đầu kéo rơi khỏi cầu

VOV.VN - Trong ngày 15/4, tại Ấn Độ có ít nhất 20 người đã tử vong do ngộ độc rượu và ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương, sau khi xe đầu kéo rơi khỏi một cây cầu ở bang Uttar Pradesh.

Cuối năm ngộ độc rượu “rình rập”
Cuối năm ngộ độc rượu “rình rập”

VOV.VN - Cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan, tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, đặc biệt trong thời gian cận Tết.

Cuối năm ngộ độc rượu “rình rập”

Cuối năm ngộ độc rượu “rình rập”

VOV.VN - Cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu, bia tăng cao do nhiều nơi tổ chức liên hoan, tất niên..., ngộ độc rượu có xu hướng tăng, đặc biệt trong thời gian cận Tết.

Bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu dịp Tết: Tỷ lệ tử vong do rượu giả rất cao
Bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu dịp Tết: Tỷ lệ tử vong do rượu giả rất cao

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu, đồ uống có cồn của người dân tăng đáng kể. Thế nhưng, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) những ngày qua cũng gia tăng do sử dụng rượu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và câu chuyện này năm nào cũng lặp lại.

Bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu dịp Tết: Tỷ lệ tử vong do rượu giả rất cao

Bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu dịp Tết: Tỷ lệ tử vong do rượu giả rất cao

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, nhu cầu tiêu thụ rượu, đồ uống có cồn của người dân tăng đáng kể. Thế nhưng, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) những ngày qua cũng gia tăng do sử dụng rượu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và câu chuyện này năm nào cũng lặp lại.

Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm
Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng, cùng với đó, số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.

Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm

Cảnh báo ngộ độc rượu gia tăng dịp cuối năm

VOV.VN - Thời điểm cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng, cùng với đó, số người nhập viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn.