Xâm nhập mặn ở Bến Tre đang ở mức cao

VOV.VN - Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính qua địa bàn tỉnh hiện đều đang ở mức cao, sâu hơn tuần trước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, độ mặn 4‰ (4 phần nghìn) đã xâm nhập vào cách các cửa sông của tỉnh Bến Tre từ 41 – 51km. Cụ thể địa bàn các xã Giao Long (huyện Châu Thành), xã Bình Phú (TP. Bến Tre), xã Khánh Thạnh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc) đều bị nước mặn 4‰ tấn công trên diện rộng.

Độ mặn 1‰ xâm nhập vào cách các cửa sông từ 46 - 62km, đến địa bàn các xã Quới Sơn, Tiên Thủy (huyện Châu Thành), xã Phú Sơn, xã Tân Thiềng (huyện Chợ Lách).

Dự báo của ngành chuyên môn những ngày tới đây khi gió chướng còn thổi mạnh, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, ở mức sâu hơn so với cùng kỳ năm 2021.

Để ứng phó với nước mặn, các địa phương có mặn hơn 1‰ xâm nhập đã khẩn trương đóng kín hệ thống cống đập để ngăn mặn, trữ ngọt, chủ động lấy nước ngọt vào khi độ mặn giảm; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi. Đặc biệt không phun tưới cho cây trồng khi nước nhiễm mặn.       

Các ngành chức năng khuyến cáo người dân và các địa phương đặc biệt lưu ý theo dõi sát diễn biến xâm nhập mặn, có kế hoạch kiểm tra độ mặn thường xuyên, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn, trữ nước ngọt với nhiều hình thức.

Ông Bùi Trung Chỉnh, Chủ tịch UBND xã Tiên Long, huyện Châu Thành cho biết, trên địa bàn có gần 100 cống đập lớn nhỏ. Ở thời điểm này các cống đang vận hành lấy nước ngọt và sẽ đóng kín khi nước mặn tấn công, để bảo vệ an toàn 850 ha vườn cây ăn trái đặc sản của nông dân.

"Ở xã có zalo thông tin thường xuyên cho bà con 7 ấp để chủ động. Đặc biệt có 2 tổ, sáng và chiều đi đo ở 2 khu vực tại sông Sóc Sải và bến đò Tiên Lợi qua cồn Tiên Lợi để thông báo tới người dân. Quan trọng nhất vào thời điểm này chúng tôi đã có thông tin báo cho bà con nạo vét kênh rạch, chủ động nắp bọng để đóng trong, đóng ngoài. Khi nghe tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành có độ mặn trên 1‰, bà con xả nước ra để lấy nước ngọt vào, hiện tại đang trữ nước ngọt ”- ông Bùi Trung Chỉnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre đối phó bài bản với nước mặn xâm nhập
Bến Tre đối phó bài bản với nước mặn xâm nhập

VOV.VN - Theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn, hiện nay xâm nhập mặn đang gia tăng trên toàn khu vực, trong đó có tỉnh Bến Tre. Chính quyền và nhân dân địa phương đã khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bến Tre đối phó bài bản với nước mặn xâm nhập

Bến Tre đối phó bài bản với nước mặn xâm nhập

VOV.VN - Theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn, hiện nay xâm nhập mặn đang gia tăng trên toàn khu vực, trong đó có tỉnh Bến Tre. Chính quyền và nhân dân địa phương đã khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nước mặn nồng độ cao xâm nhập nhiều nơi ở Hậu Giang
Nước mặn nồng độ cao xâm nhập nhiều nơi ở Hậu Giang

VOV.VN - Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, những ngày qua nước mặn đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh với nồng độ cao.

Nước mặn nồng độ cao xâm nhập nhiều nơi ở Hậu Giang

Nước mặn nồng độ cao xâm nhập nhiều nơi ở Hậu Giang

VOV.VN - Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, những ngày qua nước mặn đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh với nồng độ cao.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xâm nhập mặn trở lại
Đồng bằng sông Cửu Long: Xâm nhập mặn trở lại

VOV.VN - Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự báo xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xâm nhập mặn trở lại

Đồng bằng sông Cửu Long: Xâm nhập mặn trở lại

VOV.VN - Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự báo xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng trở lại trong những ngày tới.