Toàn cảnh bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam ở Hạ Long

VOV.VN - Bức phù điêu gốm màu tái hiện một cách nghệ thuật các di sản Việt Nam và thế giới đang được đề nghị xác lập kỷ lục có diện tích lớn nhất Việt Nam.

Công trình bức tranh nghệ thuật phù điêu gốm màu với chủ đề “Quảng Ninh – Di sản Việt Nam với di sản thiên nhiên thế giới” vừa được khánh thành tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Bức phù điêu gốm màu nằm trên bức tường lớn tại nút giao thông Cái Dăm - nút giao của các tuyến đường chính dẫn vào khu du lịch Bãi Cháy, rất dễ dàng để thấy từ xa.
Bức phù điêu có diện tích 2.234m2, dài hơn 260m, cao trung bình 8,45m, được ghép bằng gần 56.000 mảnh gốm sứ.
Công trình là sự hội tụ của những di sản thế giới và Việt Nam, được đánh giá cao về mặt mỹ thuật với bố cục hoàn chỉnh, màu sắc hài hòa ấn tượng.
Chiêm ngưỡng bức phù điêu, du khách được khám phá những hình ảnh biểu tượng của thế giới, bắt đầu từ châu Phi với muôn loài chim thú, kim tự tháp Ai Cập cho đến Nam Mỹ, thác Niagara…
Châu Á kỳ diệu với núi Phú Sĩ (Nhật Bản), Vạn lý trường thành (Trung Quốc), tượng Merlion (Singapore)...
Các kỳ quan như tháp nghiêng Pisa (Ý), quảng trường Đỏ (Nga), nhà hát Opera Sydney (Úc), tháp Eiffel (Pháp), tượng nữ thần Tự do (Mỹ) được đặt cạnh nhau tạo ấn tượng choáng ngợp.
Tuy nhiên, gây chú ý nhất trong tổng thể bức phù điêu vẫn là những hình ảnh về Quảng Ninh nói chung và TP Hạ Long nói riêng. Đó là “cung đàn” cầu Bãi Cháy, Vòng quay Mặt trời…

Không thể thiếu muôn ngàn đảo đá kỳ thú của vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên, kỳ quan mới của thế giới đã rất quen thuộc.

Non thiêng Yên Tử, Phật hoàng ngự dưới chân đỉnh phù vân, giữa những tán tùng trúc linh thiêng.
Những công trình kiến trúc tiêu biểu của Quảng Ninh như Cổng tỉnh, Bảo tàng thư viện, Cột đồng hồ, mũi Sa Vỹ… trong cùng một góc nhìn, thể hiện quá trình khởi tạo, dựng xây và phát triển của vùng đất ven bờ di sản Hạ Long.
Dưới chân bức phù điêu là công viên với thảm cỏ xanh, cây hoa cảnh rực rỡ tạo cảnh quan đẹp cho tuyến đường du lịch của thành phố.

Du khách thích thú dừng chân tham quan, chụp ảnh tại đây. Công trình được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm du lịch mới cho thành phố Hạ Long.

Hiện các đơn vị thi công vẫn đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Công trình đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xác lập kỷ lục Bức phù điêu gốm màu có diện tích lớn nhất Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Những hoa văn, phù điêu trên Bia Quốc học Huế bị bóc đi dễ dãi"
"Những hoa văn, phù điêu trên Bia Quốc học Huế bị bóc đi dễ dãi"

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng: Điều đau lòng nhất là những hoa văn, phù điêu trên Bia Quốc học Huế đã bị bóc đi, bị gỡ xuống một cách dễ dãi. 

"Những hoa văn, phù điêu trên Bia Quốc học Huế bị bóc đi dễ dãi"

"Những hoa văn, phù điêu trên Bia Quốc học Huế bị bóc đi dễ dãi"

VOV.VN - Nhà nghiên cứu Trần Đình Hằng: Điều đau lòng nhất là những hoa văn, phù điêu trên Bia Quốc học Huế đã bị bóc đi, bị gỡ xuống một cách dễ dãi. 

Chiêm ngưỡng bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam
Chiêm ngưỡng bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN -Bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam với những mảng màu được ghép tinh tế, phong phú...

Chiêm ngưỡng bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam

Chiêm ngưỡng bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN -Bức phù điêu gốm màu lớn nhất Việt Nam với những mảng màu được ghép tinh tế, phong phú...