TP HCM: 500 chuyến hàng lưu động phục vụ người lao động

(VOV) -Hàng hoá được bán trong dịp này là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, giỏ quà tết... với mức giá giảm từ 15 đến 20%

Nhằm bảo đảm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá cả hợp lý đến các đối tượng có thu nhập thấp, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Sở Công thương TPHCM phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp (Hepza), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty thương mại Sài Gòn (Satra), Saigon Co.op, Vinatex, Vissan, Ba Huân… tổ chức đưa  khoảng 500 chuyến hàng bình ổn giá đến các Khu chế xuất – Khu công nghiệp và vùng ngoại thành của thành phố.

Các chuyến hàng lưu động đến tận tay người lao động nghèo

Hàng hoá được bán trong dịp này là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng gia dụng, quần áo, giỏ quà tết... với mức giá giảm từ 15 đến 20% so với thị trường. Sở Công thương TP HCM cũng phân bổ doanh nghiệp tham gia bán hàng lưu động thành các nhóm với ba đơn vị đầu mối, từ đó tích cực hỗ trợ nhau đưa hàng hóa ra thị trường và tăng cường kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa. Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn của TP HCM đã mở 13 điểm bán hàng bình ổn tại 10/13 Khu chế xuất – Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, hơn 830 điểm bán hàng bình ổn tại 128 chợ truyền thống và 785 điểm tại các quận huyện ngoại thành.  

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM cho biết: Từ nay đến Tết, chúng tôi có khoảng 500 chuyến hàng lưu động, bên cạnh đó các hệ thống bình ổn có những gói quà tết với những sản phẩm sản xuất trong nước với giá cả rất phù hợp rẻ hơn thị trường khoảng 20%. Chúng tôi cũng kết hợp với Đoàn thanh niên, phụ nữ sẽ mở những cửa hàng Co.op, những cửa hàng thanh niên với những chương trình bán hàng đăng ký trước. Rồi bên Công ty Nhân Dân tại Hepza chúng tôi phối hợp để có những chuyến hàng bán lưu động tới từng xí nghiệp, Công ty. Chúng tôi nghĩ rằng với những chương trình này chúng tôi tập trung đưa hang đến tay cho công nhân đặc biệt là người lao động nghèo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng
Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá thị trường là 2.000 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ năm trước).

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá thị trường là 2.000 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ năm trước).

TP HCM: Thị trường hàng Tết sẽ ít biến động
TP HCM: Thị trường hàng Tết sẽ ít biến động

Các siêu thị, cửa hàng bình ổn trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị một lượng hàng hóa dồi dào.

TP HCM: Thị trường hàng Tết sẽ ít biến động

TP HCM: Thị trường hàng Tết sẽ ít biến động

Các siêu thị, cửa hàng bình ổn trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị một lượng hàng hóa dồi dào.

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết
TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội
Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng