TP HCM: Bến xe chật cứng hành khách mệt mỏi chờ mua vé

VOV.VN - Hôm nay (30/4) được xem là cao điểm người dân đổ về quê hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trong buổi sáng nay, lượng người đã tăng đột biến tại các bến xe, bến phà.

Tại bến xe Miền Đông, một số hãng xe thương hiệu có tuyến đi chặng ngắn bị cháy vé do nhu cầu đi lại của hành khách quá cao.

Lượng người dồn về bến xe tăng đột biến.

Trước mỗi phòng vé, người xếp hàng chờ đợi mua vé chật cứng.  Trong lúc đợi chờ mệt mỏi, một số hành khách cho biết: “Khó khăn quá, lên xe cũng khó, đợi chờ mệt mỏi. Tôi không ngờ là đông như thế này, tôi mà biết đông thế này thì tôi đã không về. Đợi chờ ngột ngạt, mệt mỏi”.

“Đông quá. Ngột ngạt, mọi khi mát mà hôm nay nóng quá. Do nhiều người quá gây cảm giác nóng. Cũng nghĩ là đông nhưng không ngờ lại đông như thế này”.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông, nghỉ lễ dài ngày cộng với ảnh hưởng từ sự cố sập cầu Ghềnh nên lượng người di chuyển bằng xe khách tăng 3% so với năm trước, (khoảng 40.000 lượt người/ngày), tập trung ở các tuyến có cự ly trung bình và ngắn.

Bến xe đã có kế hoạch triển khai gần 1.600 lượt xe, trong đó có 20 xe buýt tăng cường. Với các tuyến cự li gần TP HCM có giá vé phụ thu không quá 30% so với ngày thường. Riêng các tuyến khu vực Tây Nguyên, Ninh Thuận, Quảng Ngãi không vượt quá 40% so với giá vé ngày thường.

Ông Thượng Thanh Hải nói: “Giá vé phụ thu do các doanh nghiệp phải tăng cường phương tiện và xe chạy rỗng 1 chiều nên các doanh nghiệp tính toán phụ thu cho phù hợp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải kê khai mức giá này với các cơ quan chức năng để niêm yết bán vé cho hành khách”.

Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc bến xe miền Tây cho biết:  Các tuyến từ thành phố đổ về Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, hay Cần Thơ luôn trong tình trạng cháy vé.

Hành khách chật cứng tại phòng chờ mua vé.

Để đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao, ngoài lượng xe chuẩn bị sẵn, bến cũng thay phiên luân chuyển những tuyến ít người đi để tập trung xe cho tuyến nhiều người đi: “Các đơn vị vận tải cũng huy động 100% xe tuyến cố định để phục vụ hành khách. Ngoài ra, họ có kế hoạch tăng biểu đồ, vòng quay cho hợp lý. Để cùng lượng xe đó có thể phục vụ tối đa nhu cầu của hành khách”.

Lượng khách qua phà Cát Lái, quận 2 trong sáng nay cũng rất đông. Ban quản lý phà cho biết dịp cao điểm như hôm nay, một ngày có khoảng  93.000  lượt hành khách đi lại, gần gấp đôi so với ngày thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ùn tắc giao thông nghẹt thở ở vành đai 3 Hà Nội
Ùn tắc giao thông nghẹt thở ở vành đai 3 Hà Nội

VOV.VN - Lượng người tham gia giao thông tăng đột biến khiến tuyến đường vành đai 3 ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.

Ùn tắc giao thông nghẹt thở ở vành đai 3 Hà Nội

Ùn tắc giao thông nghẹt thở ở vành đai 3 Hà Nội

VOV.VN - Lượng người tham gia giao thông tăng đột biến khiến tuyến đường vành đai 3 ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.