TP. HCM phòng, chống dịch heo tai xanh

Hiện thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện ổ dịch, nhưng tuần qua, Chi cục Thú y đã tiêu hủy 213 con heo của 18 hộ chăn nuôi tại quận 12 do nghi ngờ có dịch heo tai xanh.

Sáng 11/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch heo tai xanh với Chi cục Thú y thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện.

Theo Cục Thú y, hiện dịch heo tai xanh đã xuất hiện tại 17 tỉnh, thành. Các tỉnh giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An dịch heo tai xanh đang lây lan nhanh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện ổ dịch, nhưng tuần qua, Chi cục Thú y đã tiêu hủy 213 con heo của 18 hộ chăn nuôi tại quận 12 do nghi ngờ có dịch heo tai xanh. Chi cục cũng phát hiện virus gây dịch heo tai xanh đang lưu hành với mật độ cao tại các hộ chăn nuôi khác, vì thế đàn heo của thành phố đang được đặt trong tình trạng báo động cao.

Công tác phòng chống dịch hiện nay tại thành phố đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng buôn bán, vận chuyển heo sống từ vùng có dịch về thành phố còn phức tạp, chưa kiểm soát được tình trạng giết mổ lậu tại quận 12 và Gò Vấp, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn heo đạt tỷ lệ thấp…Ngoài ra, tại 7 quận, huyện có 45.000 con heo của hơn 620 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nhập cư từ các tỉnh miền Trung, điều kiện chăn nuôi kém, không vệ sinh chuồng trại thường xuyên nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.

Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch đến từng phường, xã, hộ chăn nuôi. Yêu cầu các hộ chăn nuôi không cho khách tham quan vào khu vực chuồng trại trong thời điểm hiện tại. Tại các trạm kiểm dịch đầu mối, cửa ngõ ra vào thành phố cần tăng cường kiểm soát, phun xịt khử trùng các xe vận chuyển gia súc vào thành phố.

Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong thời điểm hiện nay, Sở đề nghị bà con chăn nuôi hết sức bình tĩnh. Các biện pháp phòng dịch được đưa lên loa phát thanh của các quận, huyện. Chú ý là không cho khách tham quan vào trang trại, đồng thời không tổ chức bếp ăn trong trại chăn nuôi để ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập. Hiện nay, các biện pháp phòng, chống dịch đang được triển khai. Trên địa bàn các xã phải có chốt chặn 24/24, tiêu độc sát trùng. Nếu có dịch thì UBND các quận, huyện phải báo cáo thành phố. UNBND cũng vừa cấp kinh phí cho các quận, huyện để khi có dịch là can thiệp được ngay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên