TPHCM: Bàn tăng trưởng, lo cướp giật

(VOV) -Sáng 5/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa VIII tiếp tục làm việc, thảo luận về tình hình KT-XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

Nhiều đại biểu quan tâm đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố năm 2013. Theo nhận định, năm 2013, tình hình thế giới và trong nước vẫn chưa hết khó khăn.

Như vậy, 29 chỉ tiêu chủ yếu mà UBND Thành phố đưa ra, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra là 9,5-10%, cao hơn cả năm 2012 cần phải được xem xét thật kỹ, tránh sự quá lạc quan nhưng cũng tránh để tăng trưởng trầm lắng.

Theo các đại biểu, muốn như vậy, thành phố phải đánh giá, nhìn nhận tình hình chính xác hơn, nỗ lực hơn bằng nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt.

Về tình hình trật tự an toàn xã hội, các đại biểu cũng tiếp tục phản ánh tình trạng tội phạm cướp giật ngày càng táo tợn, lộng hành, thủ đoạn tàn ác.

Nguyên nhân của tình trạng này vừa có chủ quan, vừa có khách quan. Các ngành chức năng của thành phố cần có giải pháp cấp bách và lâu dài để chặn đứng tội phạm, làm yên lòng dân.

Đại biểu Võ Văn Sen bày tỏ lo lắng về tình trạng cướp giật sẽ làm “mất điểm” đối với môi trường đầu tư cũng như du lịch của thành phố; đồng thời cho rằng Công an thành phố có giải trình để chuyển biến tình hình trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.

Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc
Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ, Bộ Công an sẽ có giải pháp để chặn đứng và đẩy lùi tội phạm.

Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc

Nạn cướp giật ở TPHCM: Bộ Công an vào cuộc

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ, Bộ Công an sẽ có giải pháp để chặn đứng và đẩy lùi tội phạm.

"Hà Nội không phân biệt đối xử trong thu hồi đất"
"Hà Nội không phân biệt đối xử trong thu hồi đất"

(VOV) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: Thành phố không phân biệt đối xử giữa người dân và doanh nghiệp.

"Hà Nội không phân biệt đối xử trong thu hồi đất"

"Hà Nội không phân biệt đối xử trong thu hồi đất"

(VOV) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: Thành phố không phân biệt đối xử giữa người dân và doanh nghiệp.

TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất
TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất

TP cũng xin Chính phủ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong hai tháng cuối năm nhằm có vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng.

TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất

TPHCM đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất

TP cũng xin Chính phủ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong hai tháng cuối năm nhằm có vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng.