TP.HCM: Khắc phục xong sự cố vỡ đê bao gây ngập nhà 70 hộ dân

Để khắc phục tình trạng trên, công nhân Công ty cổ phần N.V.T đã chia ca làm việc suốt ngày đêm để đóng cừ tràm loại lớn gia cố bờ sông cũng như cho đắp 5.000 bao cát nhằm hàn kín đoạn đê vỡ.  

>> TP HCM: Vỡ đê, làng mai “liêu xiêu” vì triều cường

Sau 24 giờ thi công liên tục, đến chiều 31/3 đội công nhân của Công ty cổ phần N.V.T đã khắc phục xong đoạn đê bao dài 20m thuộc đoạn sông Vĩnh Bình chảy qua khu phố 2 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM đã bị vỡ do triều cường, gây ngập nhà cửa của 70 hộ dân.

Do ảnh hưởng của triều cường đạt mức báo động II, ngày 30/3/2010, đoạn đê bao dài 20m ngăn nước sông Sài Gòn từ cầu Vĩnh Bình đến khu vực dự án 10ha của Công ty cổ phần N.V.T đã bị vỡ. Nước sông đã tràn vào qua đoạn đê vỡ gây ngập tòan dự án 10ha, và tràn qua khu dân cư Kim Sơn, ảnh hưởng tới nhà cửa của 70 hộ dân khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây được xem là 1 trong 68 điểm đen về nguy cơ bể đê bao khi triều cường.

Để khắc phục tình trạng trên, công nhân Công ty cổ phần N.V.T đã chia ca làm việc suốt ngày đêm để đóng cừ tràm loại lớn gia cố bờ sông cũng như cho đắp 5.000 bao cát, nhằm hàn kín đoạn đê vỡ. Sau khi cố định chắc chắn đoạn đê, Công ty cổ phần N.V.T sẽ cho bơm cát để ổn định địa hình nhằm tránh hiện tượng vỡ đê do đợt triều cường đầu tháng 4/2010.

Công nhân khắc phục sự cố bể đê bao

Trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều động công nhân đắp lại đoạn đê vỡ, ông Nguyễn Viết Tạo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần N.V.T cho biết: Đây là sự cố ngoài ý muốn vì đợt triều cường này diễn biến phức tạp. Ngoài việc hàn kín đoạn đê vỡ, công ty còn bố trí phương tiện cơ giới để nhanh chóng nâng cao bờ đê, tránh sự cố vỡ đê gây ngập úng cho người dân. Về lâu dài, Công ty cổ phần N.V.T sẽ đầu tư 90 tỷ để làm đê bao kiên cố xung quanh khu đất rộng 10ha, nhằm kết nối với các đoạn đê bao của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM. Đê bao sẽ chạy ven theo hơn 1km bờ sông của dự án khu dân cư, với phần mặt đường đủ rộng để các phương tiện vận tải có thể cơ động dọc bờ sông Vĩnh Bình nhằm ứng cứu người dân nếu có các sự cố xảy ra.

Người dân tại khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đê bao khu vực này cho biết: Từ trước đến nay họ đã nhiều lần chịu cảnh sống chung với triều cường. Sau khi đoạn đê vỡ được đắp lại và bờ đê được xe cạp đất đắp cao hơn mức nước sông, tình hình ngập nước đã được khắc phục. Người dân rất mong Công ty cổ phần N.V.T nhanh chóng xây dựng dự án làm đê bao kiên cố để đảm bảo an toàn cho khu dân trước các đợt triều cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên