TP.HCM tìm giải pháp giảm ùn tắc giao thông

Chiều nay (12/11), Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 và Sở Giao thông Vận tải TP.HCM họp với Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng thành phố nhằm đưa ra giải pháp để giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại ngã tư Nguyễn Thị Định và liên tỉnh lộ 25B.

Kể từ ngày 11/11/2009, công ty Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh triển khai phương án không thu phí đối với các phương tiện lưu thông vào tỉnh lộ 25B theo quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Đối với những xe lưu thông từ hướng Thủ Đức, qua xa lộ Hà Nội rẽ vào liên tỉnh lộ 25B vẫn tạm thời nộp phí và được hoàn tiền tại quầy hoàn trả phí trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2.

Đối với các xe lưu thông theo lộ trình ngược lại sẽ nhận được một phiếu không thu phí tại trạm kiểm soát trên đường Nguyễn Thị Định và không phải mua vé thu phí khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, phương án này đã gây nên tình trạng kẹt xe trầm trọng tại ngã tư Nguyễn Thị Định và liên tỉnh lộ 25B khi hàng trăm xe container nối đuôi nhau đứng chờ trên đường Nguyễn Thị Định để được hoàn tiền tại cabin mới lập. Nhiều tài xế phản ứng gay gắt vì phải chờ đợi quá lâu.

Trước tình trạng này, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Sở Giao thông Vận tải cho phép áp dụng các biện pháp linh động để xe lưu thông nhanh hơn.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ thu phí thuộc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Biện pháp trước mắt là chúng tôi kiến nghị cho phép xe container được đi cả 2 làn xe, những xe nào cần hoàn tiền thì mới dừng lại, còn lại thì có thể chạy thẳng. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu sẽ bố trí camera quan sát tại cầu Sài Gòn. Xe từ Thủ Đức vào thì vẫn tạm mua vé, nếu không qua cầu Sài Gòn thì sẽ được hoàn lại phí còn nếu chạy vào nội thành thì sẽ bị tính phí. Nếu làm được điều này thì sẽ không phải lập thêm trạm phụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên