Trả lại Iphone 7 cho khách nước ngoài bị rơi khi thăm cố đô Huế

Người làm thất lạc tài sản là anh Benjamin George Clark, sinh năm 1988, du khách đến từ New Zealand.

Chiều 22/6, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh này vừa tiến hành trao trả tài sản có giá trị cho một du khách nước ngoài khi đến tham quan Cố đô Huế.

Ảnh minh họa.

Người làm thất lạc tài sản là anh Benjamin George Clark, sinh năm 1988, du khách đến từ New Zealand.

Ngày 20/6, anh Benjamin tham quan Đại nội Huế và đánh rơi một máy điện thoại di động hiệu Iphone 7. Anh Trần Quốc Việt, một du khách cùng tham quan di tích Cố đô Huế, nhặt được và giao nộp tài sản này cho công an.

Sau khi tiến hành xác minh, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh TT-Huế đã tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại đắt tiền và tiến hành trao trả trong sự vui mừng, cảm kích của anh Benjamin George Clark./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao trả tài sản thất lạc cho du khách nước ngoài
Trao trả tài sản thất lạc cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và tài sản cá nhân đã được nhân viên khu vui chơi ở TP Hạ Long trao trả lại cho du khách nước ngoài.

Trao trả tài sản thất lạc cho du khách nước ngoài

Trao trả tài sản thất lạc cho du khách nước ngoài

VOV.VN - Khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và tài sản cá nhân đã được nhân viên khu vui chơi ở TP Hạ Long trao trả lại cho du khách nước ngoài.

Nóng chuyện du khách nước ngoài bị mất hộ chiếu
Nóng chuyện du khách nước ngoài bị mất hộ chiếu

VOV.VN - Du khách mất hộ chiếu không chỉ tốn thời gian, tiền bạc làm lại hộ chiếu để về nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Nóng chuyện du khách nước ngoài bị mất hộ chiếu

Nóng chuyện du khách nước ngoài bị mất hộ chiếu

VOV.VN - Du khách mất hộ chiếu không chỉ tốn thời gian, tiền bạc làm lại hộ chiếu để về nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Một du khách nước ngoài bị đột tử khi đi du lịch cùng gia đình
Một du khách nước ngoài bị đột tử khi đi du lịch cùng gia đình

VOV.VN - Bệnh nhân quốc tịch Australia, 57 tuổi. Nhập viện với triệu chứng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, được chẩn đoán do nhồi máu cơ tim cấp, có sốc tim.

Một du khách nước ngoài bị đột tử khi đi du lịch cùng gia đình

Một du khách nước ngoài bị đột tử khi đi du lịch cùng gia đình

VOV.VN - Bệnh nhân quốc tịch Australia, 57 tuổi. Nhập viện với triệu chứng đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, được chẩn đoán do nhồi máu cơ tim cấp, có sốc tim.

Du khách nước ngoài sống sót sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn
Du khách nước ngoài sống sót sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn

VOV.VN -Người dân nhìn thấy nam du khách đứng trên lan can bỗng nhiên người này lộn nhào xuống đất.

Du khách nước ngoài sống sót sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn

Du khách nước ngoài sống sót sau khi rơi từ tầng 5 của khách sạn

VOV.VN -Người dân nhìn thấy nam du khách đứng trên lan can bỗng nhiên người này lộn nhào xuống đất.