Trại nuôi heo gây ô nhiễm khu dân cư

VOV.VN - Trong những ngày này, người dân xã H'Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phải sống trong  không khí ngột ngạt, khó thở vì mùi hôi  nồng nặc từ một trang trại nuôi heo. Mặc dù đã có nhiều lời hứa từ chủ trang trại về việc xử lý khắc phục, nhưng vấn đề ô nhiễm vẫn chưa giảm, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Những ngày này, tại thôn Ia Sa, xã H’bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai  mùi xú uế từ trang trại nuôi heo gia công cách khu dân cư khoảng 1 km vẫn chưa được cải thiện. Ông Nguyễn Trọng Tam, thôn Ia Sa, xã H'bông, bức xúc, mùi hôi thối khiến sinh hoạt hằng ngày của bà con trong thôn ngột ngạt, khó chịu: “Chúng tôi phải ngửi mùi hôi thối này, qua nhiều lời hứa hẹn sẽ xử lý nhưng đến giờ chúng tôi vẫn phải chịu mùi này".

Ông Thân Văn Hiên, làng T’nung, xã Hbông cho biết, không chỉ có mùi hôi thối, trại nuôi heo cũng gây ô nhiễm nước do nước thải từ hồ chứa chảy vào ruộng lúa của người dân làng T’nung.

Anh Rơh Lan Kíp, có 3 sào đất trồng lúa ở làng Tnung, xã H’bông. Do ảnh hưởng từ nước thải chăn nuôi heo khiến năng suất và chất lượng lúa bị ảnh hưởng.

Ông Trịnh Xuân Thường, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê là chủ của trang trại chăn nuôi heo đang khiến bà con bức xúc vì ô nhiễm môi trường. Ông Thường cho biết, trang trại nuôi heo của ông đã hoạt động được 4 năm,  theo hình thức nuôi gia công. Trang trại gồm 2 khu chăn nuôi heo riêng biệt, với công suất nuôi 10.000 con. Ông Thường cũng thừa nhận mùi hôi thối đã ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh. Mặc dù đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để.

“Nguyên nhân chính của mùi hôi là ở trong chuồng gió quạt thổi ra, gia đình đã đầu tư hệ thống xử lý mùi hôi rồi. Tuy nhiên cũng không thể hết 100% được, thỉnh thoảng máy móc trục trặc là vẫn hôi. Nhưng gia đình hết sức cố gắng để xác định làm ăn lâu dài", ông Thường nói.

Liên quan đến trại heo gây mùi hôi thối trên địa bàn xã H’bông, bà Lương Thị Tuyết Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, UBND huyện Chư Sê đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai. Kết quả kiểm tra của UBND huyện Chư Sê cho thấy, các công trình, hạng mục đầu tư, bảo vệ môi trường tại trại chăn nuôi heo đã được đầu tư cơ bản. Tuy nhiên mùi hôi thối vẫn tồn tại do quy trình vận hành.

Bà Lương Thị Tuyết Vinh, nói: “Huyện Chư Sê cũng đã giao các phòng chuyên môn xử lý, hộ ông Thường cũng đã cam kết với chính quyền và người dân sẽ có giải pháp sử lý mùi hôi trong vòng 20 ngày. Trường hợp không thể giải quyết được thì chủ dự án cam kết dừng hoạt động chăn nuôi. Sở tiếp tục theo dõi và đôn đốc UBND huyện để kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp chăn nuôi không đảm bảo các vấn đề về môi trường”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả khói đen gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp Bình Dương bị "tuýt còi"
Xả khói đen gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp Bình Dương bị "tuýt còi"

VOV.VN - Ngày 12/4, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, đã cử cán bộ xuống Công ty TNHH Sun Duck Vina để kiểm tra sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh việc doanh nghiệp này xả khói đen ra môi trường.

Xả khói đen gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp Bình Dương bị "tuýt còi"

Xả khói đen gây ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp Bình Dương bị "tuýt còi"

VOV.VN - Ngày 12/4, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, đã cử cán bộ xuống Công ty TNHH Sun Duck Vina để kiểm tra sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh việc doanh nghiệp này xả khói đen ra môi trường.

Di dời trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường của công ty Phương Thành
Di dời trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường của công ty Phương Thành

VOV.VN - Trạm trộn bê tông thi công cao tốc Bắc - Nam tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xả khói bụi phủ kín trường học và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương không thể xử phạt vì không đo được chỉ số bụi xả ra. Sắp tới, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông tại vị trí này.

Di dời trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường của công ty Phương Thành

Di dời trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường của công ty Phương Thành

VOV.VN - Trạm trộn bê tông thi công cao tốc Bắc - Nam tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xả khói bụi phủ kín trường học và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng địa phương không thể xử phạt vì không đo được chỉ số bụi xả ra. Sắp tới, đơn vị thi công sẽ tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông tại vị trí này.

Kon Tum phạt trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở huyện Đăk Hà 35 triệu đồng
Kon Tum phạt trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở huyện Đăk Hà 35 triệu đồng

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại Trại chăn nuôi heo thịt của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn ở thôn 5, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, thực hiện yêu cầu của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương đã kiểm tra phát hiện vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ trang trại 35 triệu đồng.

Kon Tum phạt trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở huyện Đăk Hà 35 triệu đồng

Kon Tum phạt trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường ở huyện Đăk Hà 35 triệu đồng

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại Trại chăn nuôi heo thịt của hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thấn ở thôn 5, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, thực hiện yêu cầu của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương đã kiểm tra phát hiện vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ trang trại 35 triệu đồng.