Nghệ An:

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với các dân tộc thiểu số

(VOV) -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử, và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, chính quyền địa phương tham dự buổi lễ.

Tối 17/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu" do Ủy ban dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức. Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử, và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, chính quyền địa phương tham dự buổi lễ.

Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với các dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số với Bác Hồ đã thu hút trên 51.000 bài dự thi. Cuộc thi nhằm phát động sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu như: thư gửi, công văn, chỉ thị, thư của Bác gửi đồng bào, chiến sĩ, thư khen…; hình ảnh, ký hoạ, ký sự, bài viết, biên tập tổng hợp những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt, làm việc của Bác Hồ tại vùng dân tộc, miền núi… Đồng thời, làm sáng tỏ hơn về tình yêu thương của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, tình cảm tôn kính của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra được 27 bài của các tập thể và 38 bài thi của cá nhân có chất lượng cao. Kết quả, giải nhất cá nhân thuộc về bà Ngô Tố Uyên, Giáo viên Trường THPT Minh Hà, thị xã Quảng Uyên, tỉnh Quảng Ninh. Về giải tập thể, giải nhất thuộc về Học viện An ninh Nhân dân. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho 15 cá nhân có bài dự thi chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, những tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nhiều bài có chất lượng cao, khai thác nguồn tư liệu mới, đầu tư kỳ công, nội dung và hình thức đa dạng, phong phú về nguồn tư liệu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phủ phát biểu: “Phát huy kết quả của cuộc thi, toàn thể lãnh đạo, công chức viên chức ngành công tác dân tộc, cán bộ chiến sĩ nói chung, và đồng bào dân tộc xin hứa với bác với Đảng Nhà nước sẽ ra sức rèn luyện tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để giá trị tư tưởng đạo đức của Bác luôn mãi tỏa sáng, soi đường cho Đảng và nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam trường tồn sánh vai với bạn bè khắp năm châu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh-nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật
Chủ tịch Hồ Chí Minh-nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật

(VOV) -Cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của nhiều thế hệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh-nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh-nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật

(VOV) -Cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của nhiều thế hệ.

Khai mạc triển lãm "Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Khai mạc triển lãm "Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(VOV) - Ngày 17/5, tại TP HCM khai mạc triển lãm ảnh “Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Khai mạc triển lãm "Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Khai mạc triển lãm "Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

(VOV) - Ngày 17/5, tại TP HCM khai mạc triển lãm ảnh “Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.