Trao tặng Hồi ký của các cựu binh Nga từng ở Việt Nam

VOV.VN - Trong tập 16 có sự tham gia của 25 cựu chiến binh có mặt trong các cuộc chiến Afghanistan, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Syria.

Ngày 3/3/2015, tại Thư viện Quốc gia Nga ở trung tâm Thủ đô Moskva đã diễn ra lễ giới thiệu và trao tặng tập 16 Bộ Hồi ký của các cựu chiến binh Nga. Tập đầu tiên được xuất bản bắt đầu từ năm 2003 trong một dự án do Hội cựu chiến binh Moskva và Viện Khoa học Lịch sử Nga thực hiện. 

Những cuốn sách và giấy chứng nhận chuẩn bị được trao tặng

Trong tập 16 của bộ Hồi ký mang tên “Từ người lính đến tướng lĩnh – Những hồi ức về chiến tranh” có sự tham gia của 25 cựu chiến binh vốn đã có mặt trong các cuộc chiến tại Afghanistan, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba, Syria và một người từng tham gia công tác tình báo.

Trong số họ nhiều người là anh hùng Liên Xô, anh hùng LB Nga, là tướng lĩnh, sỹ quan và cả những người lính. Có 17 cựu chiến binh tham gia tập sách này từng chiến đấu tại Việt Nam và hiện nay nhiều người trong số họ vẫn có những hoạt động gắn bó với Việt Nam. Hồi ức của họ đã ghi lại những năm tháng không thể nào quên ấy và sẽ được truyền lại cho nhiều thế hệ mai sau.

Một cựu chiến binh với cuốn hồi ký mà mình tham gia

Phát biểu tại lễ giới thiệu và trao tặng sách, ông Evghenhi Shol, Chủ tịch Viện Khoa học thuộc “Viện Khoa học Lịch sử” khẳng định ý nghĩa to lớn của Dự án xuất bản các tập hồi ký của các cựu chiến binh, những người đã từng có mặt trong những cuộc chiến tranh khác nhau trên thế giới trong suốt chiều dài lịch sử quân sự kể từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Thượng tướng Nhikolai Antoshkin, Anh hùng Liên Xô, Chủ tịch Câu lạc bộ các Anh hùng Liên Xô và Anh hùng LB Nga, Nghị sỹ Hạ viện Nga đã trực tiếp trao tặng Giấy chứng nhận và Sách cho các tác giả. Ông cũng phát biểu đánh giá cao công việc này và khẳng định: “Việc xuất bản các tập hồi ký là rất quan trọng bởi vì số các cựu chiến binh đang ngày càng ít dần mà những hồi ức của họ rất cần được để lại cho thế hệ trẻ”.

Các đại biểu cựu chiến binh Nga và Việt Nam tham dự lễ giới thiệu sách

Các cựu chiến binh tham gia viết hồi ký để ghi lại những công việc, những trải nghiệm của mình ở nhiều nơi khác nhau qua những cuộc chiến... đều rất tích cực. Với họ đây là việc làm rất ý nghĩa.

Đến nhận tập 16 của bộ hồi ký với phần tham gia của mình, nhiều cựu chiến binh rất xúc động. Ông Ivan Shport, từng có 3 năm làm tùy viên quân sự Liên Xô tại Việt Nam và tham gia hồi ký với bài viết có nhan đề “Những hoạt động ngoại giao quân sự tại Việt Nam”. Ông khẳng định giá trị của cuốn sách này: “Đây không chỉ là những cuốn sách mà nó là kỷ niệm của các cựu chiến binh, là kỷ niệm cho các bạn trẻ. Và những cuốn sách này không thể chỉ đọc đơn thuần mà phải nghiên cứu, xem xét, cảm nhận bằng tâm hồn... và phải được truyền đạt lại cho tất cả những người thân của mình, bạn bè mình về những nội dung đã được viết ra”.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga đón nhận sách

Đặc biệt, có rất nhiều sinh viên của một số trường đại học, học viện quân sự đã cùng tham gia tập hợp tư liệu, giúp đỡ các cựu chiến binh lớn tuổi trong công việc ghi chép lại những dòng hồi ức... Chính việc làm đó cũng giúp họ hiểu thêm về lịch sử quân sự, lịch sử chiến tranh của đất nước, của thế giới và họ rất tự hào với các lớp cha anh mình.

Sinh viên Anton Nikitin phát biểu: “Tham gia giúp đỡ một cựu chiến binh làm công việc này tôi đã được biết những công việc mà ông làm trong lực lượng Quân đội Liên Xô trước kia và LB Nga sau này. Điều đó tôi không bao giờ quên và tôi rất biết ơn ông. Tôi rất vui vì đã được tham gia dự án này”.

Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thị Hoàng Nam có mặt tại lễ trao tặng sách cũng bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với những chuyên gia quân sự Liên Xô và LB Nga từng tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến cứu nước và bày tỏ niềm trân trọng đối với những cuốn hồi ký mà chính họ đã ghi lại, được xuất bản lâu nay cũng như bộ Hồi ký “Từ người lính đến tướng lĩnh – Những hồi ức về chiến tranh” với tập 16 được giới thiệu lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn cựu binh Nga và Belarus
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn cựu binh Nga và Belarus

VOV.VN - Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam mãi biết ơn các cựu chiến binh Nga, Belarus.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn cựu binh Nga và Belarus

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp đoàn cựu binh Nga và Belarus

VOV.VN - Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam mãi biết ơn các cựu chiến binh Nga, Belarus.

Cựu binh Nga-Việt ôn lại chiến thắng ĐBP trên không
Cựu binh Nga-Việt ôn lại chiến thắng ĐBP trên không

(VOV) - Nhân dân Việt Nam biết ơn các cựu cố vấn và chuyên gia Liên Xô đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Cựu binh Nga-Việt ôn lại chiến thắng ĐBP trên không

Cựu binh Nga-Việt ôn lại chiến thắng ĐBP trên không

(VOV) - Nhân dân Việt Nam biết ơn các cựu cố vấn và chuyên gia Liên Xô đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.