Trí thức trẻ tiếp cận nhanh công việc sau 1 tháng làm Phó Chủ tịch xã

Hầu hết các trí thức trẻ tiếp cận nhanh nội dung công việc, thể hiện được tinh thần xung kích, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ của tuổi trẻ.  

Sau khi thăm và làm việc tại 2 huyện Hà Quảng và Thông Nông, tối nay, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dần đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và 44 đội viên Dự án thí điểm tuyển chọn 600 Phó Chủ tịch xã tại 5 huyện của tỉnh Cao Bằng.

Từ ngày 1/3, 44 trí thức trẻ của tỉnh Cao Bằng đã chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch UBND xã tại 5 huyện: Hạ Lang, Thông Nông, Hà Quảng, Bảo Lâm và Bảo Lạc. Đây là 5 huyện nghèo của tỉnh Cao Bằng có địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, Nùng… gây nhiều khó khăn cho các Phó Chủ tịch xã khi về địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng nhận nhiệm vụ, hầu hết các trí thức trẻ tiếp cận nhanh nội dung công việc, đến từng thôn bản nắm bắt thông tin, tìm hiểu đời sống nhân dân, thể hiện được tinh thần xung kích, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ của tuổi trẻ.

Qua khảo sát thực tế tại 2 huyện Hà Quảng và Thông Nông, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương nỗ lực của các trí thức trẻ khi tình nguyện về công tác tại vùng sâu vùng xa. Những trí thức trẻ tuổi đời đôi mươi trở thành Phó Chủ tịch của những xã đặc biệt khó khăn là trọng trách không dễ đảm đương và cần thời gian để chứng tỏ năng lực.

Phó Thủ tướng đề nghị các Phó Chủ tịch xã tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế địa phương và tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc; đồng thời tìm hiểu về các chủ trương chính sách của Đảng - Nhà nước để phục vụ cho công tác quản lý. Đồng thời, các Sở, ban, ngành và Ban Quản lý Dự án cần tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp điều hành của Phó Chủ tịch xã, đặc biệt là kiến thức quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực để nâng cao năng lực quản lý cho các đội viên dự án..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên