Triển khai an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

VOV.VN -Các phương tiện thủy được khuyến cáo phải đặc biệt lưu ý khi lưu thông qua các khu vực cầu, cống trong mùa mưa bão.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông  đường thủy trong mùa mưa bão, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 vừa triển  khai các Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên tải trọng và trang thiết bị an toàn các phương tiện lưu thông trên luổng cũng như ra vào cảng, bến theo qui định.

Các phương tiện thủy cũng được khuyến cáo phải đặc biệt lưu ý khi lưu thông qua các khu vực cầu, cống như cầu Ghềnh (Đồng Nai), cầu Bình Lợi (TP HCM), các khu vực có nước  xoáy, khu vực sạt lở, các ngã ba, ngã tư…

Đặc biệt là các  cửa kênh ngang nối kênh Rạch Giá Hà Tiên và  kênh Ông Hiển Tà Niên đổ ra biển, các cửa thoát lũ từ sông Hậu vào khu vực tứ giác Long Xuyên và cửa sông Tiền thoát lũ qua khu vực Đồng Tháp Mười. Các khu vực này thường phát sinh lực hút nguy hiểm cho tàu thuyền nên các phương  tiện khi lưu thông phải có biện pháp khống chế, nhất là khi nước ròng. Từ đầu năm đến nay, riêng Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 đã lập biên bản xử phạt  hơn 940 phương tiện thủy vi phạm.

“Chúng ta hiện có một số dòng sông có dòng chảy khá nguy hiểm như  sông Đồng Nai chảy rất xiết, lục bình rất nhiều. Do vậy, phao tiêu báo hiệu phải thay đổi cho phù hợp; phải  siết chặt kỷ cương trên luồng tuyến… Người điều khiển phương tiện phải hiểu luồng của tàu, thuyền; đi ở đâu, điều khiển như thế nào cho an toàn”-  ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấm dứt 5 dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa
Chấm dứt 5 dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa

Cục Đường thủy Việt Nam vừa ra một loạt quyết định chấm dứt thực hiện 5 dự án nạo vét luồng đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm.

Chấm dứt 5 dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa

Chấm dứt 5 dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa

Cục Đường thủy Việt Nam vừa ra một loạt quyết định chấm dứt thực hiện 5 dự án nạo vét luồng đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm.

Tai nạn giao thông trên đường thuỷ làm chết 400 người
Tai nạn giao thông trên đường thuỷ làm chết 400 người

VOV.VN -Từ 2011 đến 2015, tai nạn giao thông trên đường thuỷ xảy ra hơn 500 vụ, làm chết 400 người và bị thương 65 người.

Tai nạn giao thông trên đường thuỷ làm chết 400 người

Tai nạn giao thông trên đường thuỷ làm chết 400 người

VOV.VN -Từ 2011 đến 2015, tai nạn giao thông trên đường thuỷ xảy ra hơn 500 vụ, làm chết 400 người và bị thương 65 người.

Tạm đình chỉ chức vụ giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng
Tạm đình chỉ chức vụ giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng

VOV.VN -UBND TP Đà Nẵng đã họp và tạm đình chỉ chức vụ với ông Lê Sáu, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Sở GTVT Đà Nẵng.

Tạm đình chỉ chức vụ giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng

Tạm đình chỉ chức vụ giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng

VOV.VN -UBND TP Đà Nẵng đã họp và tạm đình chỉ chức vụ với ông Lê Sáu, giám đốc cảng vụ đường thủy nội địa Sở GTVT Đà Nẵng.

Tai nạn giao thông đường thủy gây đắm thuyền, 1 người mất tích
Tai nạn giao thông đường thủy gây đắm thuyền, 1 người mất tích

VOV.VN - Vụ va chạm giữa 2 phương tiện thủy khiến 1 người mất tích, 4 người được cứu sống.

Tai nạn giao thông đường thủy gây đắm thuyền, 1 người mất tích

Tai nạn giao thông đường thủy gây đắm thuyền, 1 người mất tích

VOV.VN - Vụ va chạm giữa 2 phương tiện thủy khiến 1 người mất tích, 4 người được cứu sống.