Triển khai chiến lược phát triển gia đình

(VOV) -Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 có 85% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Sáng nay (19/10), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo chiến lược phát triển gia đình, Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 có 85% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 98% hộ gia đình có người trong độ tuổi sinh đẻ được tuyên truyền và thực hiện đúng chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình... Hằng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội.

Chiến lược nêu rõ: Công tác gia đình sẽ tập trung tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của mình, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi...

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm tới hộ gia đình nông dân đã chuyển đổi sản xuất nông nghiệp do đô thị hóa, phát triển khu công nghiệp và các hội di dân.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên