Triển khai dự án “Ngân hàng bò” cho các hộ nghèo

Trong quý 1/2010, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ hỗ trợ 3.400 con bò giống cho các hộ nghèo ở 62 huyện nghèo trên cả nước.

Thực hiện chương trình hành động của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về triển khai dự án “Ngân hàng bò” nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo ở 62 huyện nghèo trên cả nước, sáng 11/1, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 500 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để hỗ trợ mua bò giống cho các hộ nghèo trong huyện.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh, ông Đoàn Văn Thái, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Trong quý 1/2010, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ triển khai, hỗ trợ 3.400 con bò giống cho các hộ nghèo ở 62 huyện nghèo. Từ nay đến Tết nguyên đán, Trung ương Hội sẽ tổ chức hỗ trợ 1.400 con bò cho 14 huyện nghèo ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La; số còn lại sẽ tiếp tục triển khai vào sau Tết.

Nhân dịp này, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam còn tặng 100 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho những gia đình nghèo, gia đình chính sách ở tỉnh Điện Biên.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, nhằm giúp những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên