Trung tướng Hữu Ước thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Miên giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân (CAND).

Sáng 19/7, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Bá Thiều - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Miên giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân (CAND).

Dự buổi lễ có Trung tướng - Nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân - Tổng Biên tập Truyền hình CAND; đại diện cơ quan chức năng thuộc tổng cục cùng Ban Biên tập và cán bộ chiến sĩ, nhân viên Báo CAND.

Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định, việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND là sự phân công, giao nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với Đại tá Phạm Văn Miên.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND cùng Ban Biên tập tại lễ trao quyết định.

Trung tướng Trần Bá Thiều yêu cầu Đại tá Phạm Văn Miên cùng Ban Biên tập và cán bộ chiến sĩ Báo CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đạt được, xây dựng tờ báo vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định: Trước khi chuyển giao chức vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Ước có quá trình công tác nhiều thập kỷ tại Báo CAND, trong đó 17 năm trên cương vị Tổng Biên tập, là người đóng vai trò đầu tàu, khai mở những lối đi có tính bước ngoặt, đột phá của Báo CAND trong gần hai thập kỷ qua. Đồng chí Nguyễn Hữu Ước đã xây dựng Báo CAND, cùng các chuyên đề ANTG, VNCA, CSTC trở thành thương hiệu hàng đầu trong nước và tạo dựng hệ thống báo chí CAND có uy tín trên thế giới như đánh giá của các báo lớn nước ngoài.

Đại tá - Tiến sĩ Phạm Văn Miên (SN 1959, là sinh viên khóa D8, Đại học An ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh).

Năm 2008, Đại tá Phạm Văn Miên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Học viện An ninh, có quá trình gần 15 năm làm Phó Tổng biên tập Báo CAND./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên