Truy quét “vàng tặc” lúc nửa đêm

VOV.VN - Qua truy quét, công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hơn 60 "vàng tặc", giữ nhiều máy móc, phá hủy 10 lán trại tại bãi vàng G8, Phước Hòa, Phước Sơn.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam vừa mở đợt truy quét tại các điểm khai thác vàng trái phép ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Khu vực khai thác vàng trái phép nằm tận rừng sâu.
Theo đó, Tổ công tác tiến hành truy quét các đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép tại bãi G8, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn. Lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 60 đối tượng đang khai thác vàng trái phép, tạm giữ 3 máy nổ, 5 cối xay đá, 1 máy phát điện và nhiều công cụ thô sơ khác; phá hủy 10 lán trại; đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng.

Phá dỡ lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.
Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục mở các đợt truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh: "Anh em phải trinh sát nắm tình hình tuyến đường đi, quy luật hoạt động, bao nhiêu người đang làm ở trong đó. Trên cơ sở đó rồi về mới chuẩn bị kế hoạch đi tới điểm đó mất mấy giờ đồng hồ và đi trong đêm. Đi phải bí mật, tiến hành phát hiện và truy quét, đấu tranh mới xử lý được"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên