"Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ"

Đây là cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 7/5/1954-7/5/2012.

Tối 6/5, tỉnh Điện Biên phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Điện Biên-Thái Nguyên, với chủ đề “Từ ATK Thái Nguyên đến chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ”. Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh Điện Biên chào mừng kỷ niệm 58 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 7/5/1954-7/5/2012.

Tại tỉnh Điện Biên, điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại Đồi di tích lịch sử D1 - nơi có tượng đài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tại tỉnh Thái Nguyên, điểm cầu đặt tại Lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Đây là 2 địa danh di tích lịch sử quan trọng, có quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên phủ lịch sử.

Diễn ra trong 90 phút, với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, các chiến sỹ Điện Biên năm xưa, người xem đã được gặp gỡ lại những anh hùng của một thời lửa đạn, với lòng yêu quê hương đất nước, căm thù giặc, ý chí quyết tâm đã làm nên một chiến thắng vẻ vang cho lịch sử nước nhà.

Cầu truyền hình cũng mang đến cho người xem những thước phim, phóng sự tư liệu về những khó khăn, vất vả, nhưng vô cùng hào hùng của quân dân Việt Nam trong 9 năm kháng chiến trường kỳ; cảm nhận về một Điện Biên đang trên đường đổi mới kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm xưa.

Cũng như rất nhiều người dân đến tham dự cầu truyền hình trực tiếp này, ông Nguyễn Trường Xuân, một cựu chiến binh năm xưa đang sinh sống tại thành phố Điện Biên Phủ xúc động nói:  "Trong những ngày này, những người dân Điện Biên ai cũng hướng về ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ với niềm tự hào sâu sắc. Được xem, nghe lại qua lời kể của các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử, tôi như được sống lại với chiến dịch năm xưa. Tự hào không kể xiết, tôi va mọi người dân cùng ra sức mình, đóng góp xây dựng mảnh đất này ngày một giàu đẹp hơn"./.                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên