Nghệ An

Tuyên dương em Nguyễn Văn Nam trước toàn trường

(VOV) -Lễ chào cờ của thầy và trò Trường Đô Lương 1 hôm nay rất đặc biệt… Nghiêm trang trước cờ mà mắt nhiều người đỏ hoe.

Trong buổi chào cờ sáng nay (6/5), tại trường THPT Đô Lương 1, tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên dương em Nguyễn Văn Nam trước toàn trường. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đến thăm và trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho em Nam vì đã quên mình cứu  5 em nhỏ giữa dòng nước xiết.
Thắp hương tưởng nhớ trước di ảnh học sinh Nguyễn Văn Nam dũng cảm cứu 5 người

Lễ chào cờ của thầy và trò Trường THPT Đô Lương 1 hôm nay rất đặc biệt… Nghiêm trang trước cờ mà mắt của nhiều người đỏ hoe vì tiếc thương cậu học trò dũng cảm, càng khâm phục tấm gương sáng để các thế hệ cùng học tập noi theo.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương, Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương 1 cho biết: Nam là một học sinh giỏi ngoan, sinh ra trong một gia đình cách mạng. Bà nội của Nam là đảng viên 65 năm tuổi Đảng, bác Nam là liệt sĩ. Để gia đình Nam vơi đi đau thương, mất mát này, hàng ngày thầy cô và các bạn lớp 12T7 đều đến thăm hỏi, động viên bà, bố mẹ em. Học tập và noi theo tấm gương của Nam, giáo viên  và học sinh của Trường quyết tâm giành thành tích cao nhất trong dạy và học.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương nói: "Các em ở trong các lớp trong giờ sinh hoạt đầu tuần và cuối tuần vừa qua các lớp đã được nghe lại tiểu sử của em Nam, nói tới những thành tích của em trong học tập, em cũng là một học sinh giỏi; đồng thời cũng là một học sinh rất là vui vẻ và cởi mở. Mấy ngày nay lớp 12T7 cả lớp đều xin nghỉ, rầu rĩ không muốn đi học. Nhà trường đã động viên các em giờ sắp thi rồi các con phải cố gắng học tập thôi để làm thế nào thi đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học để đi tiếp cái dang dở của bạn Nam".

Cũng trong sáng nay, Tỉnh đoàn Nghệ An truy tặng cho em Nguyễn Văn Nam Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã làm tờ trình đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho đoàn viên Nguyễn Văn Nam.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó trưởng ban Tuyên giáo-Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói: "Đây là những trường hợp đau lòng, một hành động dũng cảm, anh hùng của một em đang trong độ tuổi nhỏ, dám quên thân mình để cứu bạn. Nhưng hậu quả để lại rất đau lòng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước ca ngợi tấm gương xả thân cứu người của em Nam
Chủ tịch nước ca ngợi tấm gương xả thân cứu người của em Nam

(VOV) -Chủ tịch nước xúc động viết rằng, em Nguyễn Văn Nam là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập.

Chủ tịch nước ca ngợi tấm gương xả thân cứu người của em Nam

Chủ tịch nước ca ngợi tấm gương xả thân cứu người của em Nam

(VOV) -Chủ tịch nước xúc động viết rằng, em Nguyễn Văn Nam là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập.

Trước linh hồn em Nam, hãy biết xấu hổ cúi đầu
Trước linh hồn em Nam, hãy biết xấu hổ cúi đầu

(VOV) - Tấm  gương xả thân của Nguyễn Văn Nam khiến ta phải day dứt tự vấn rất nhiều.

Trước linh hồn em Nam, hãy biết xấu hổ cúi đầu

Trước linh hồn em Nam, hãy biết xấu hổ cúi đầu

(VOV) - Tấm  gương xả thân của Nguyễn Văn Nam khiến ta phải day dứt tự vấn rất nhiều.