Tuyên dương học sinh Thủ đô tiêu biểu

Sáng 30/5, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 982 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2010-2011.

Hơn 900 học sinh được tuyên dương hôm nay là những tấm gương sáng về thành tích học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên của tuổi trẻ, học sinh Thủ đô. Trong đó, có những em đạt thành tích cao, toàn diện trong học tập như: Em Trần Ngọc Diễm Huyền, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa, 5 năm liền là học sinh giỏi, đạt giải ba kỳ thi Olympic Tiếng Anh qua mạng, giải nhì cuộc thi tiếng hát Tiếng Anh cấp thành phố, huy chương Bạc cuộc thi Quốc tế khiêu vũ thể thao tại Malaysia, 13 huy chương thể thao cấp quốc gia và cấp thành phố; là đại biểu nhỏ tuổi nhất được tham dự “Đại hội thi đua yêu nước” năm 2010…

Nhiều học sinh khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập như: Trịnh Hồng Diệu Hương, trường tiểu học Nguyễn Du, Đỗ Kim Khánh, trường Trung học cơ sở Đại Mỗ, huyện Từ Liêm mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông, bà nhưng các em vẫn vươn lên đạt học sinh giỏi xuất sắc trong nhiều năm liền.

Học sinh Thủ đô không chỉ chăm ngoan học giỏi mà còn là tấm gương về tinh thần thật thà khi nhặt được của rơi, trả lại người mất như em Lương Triều Dương, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy; em Trịnh Minh Tuân, trường Tiểu học Phú Kim, huyện Thạch Thất, quên mình cứu bạn trong dòng nước chảy xiết…

Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 11 Văn, trường chuyên Hà Nội Amsterdam, một trong những học sinh giỏi được tuyên dương hôm nay chia sẻ: “Được tham dự lễ tuyên dương này em thấy vui và rất vinh dự. Em sẽ cố gắng học tập để tự tin bước vào kỳ thi đại học sang năm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên