"Tuyên truyền giải pháp ứng phó thiên tai không bao giờ đủ"

VOV.VN -Với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong phòng, chống thiên tai, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức phải được thực hiện thường xuyên.

“Đảm bảo an toàn tính mạng người dân và đẩy mạnh tuyên truyền trong phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất”. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014 diễn ra sáng 20/8 tại Hà Nội. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh miền núi khu vực Bắc bộ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị
Các đại biểu cho rằng, công tác chỉ đạo đối phó và khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương quan tâm và đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn tình trạng người chết do lũ quét, sạt lở đất và lũ xảy ra sau bão ở nhiều địa phương do sự chủ quan, bất cẩn của một bộ phận người dân, cũng như công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra giám sát của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở chưa quyết liệt.

Công tác thống kê, di dời dân sống ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, thiên tai còn gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất; điều kiện sinh sống nơi ở mới không phù hợp nên nhiều hộ dân không chịu di chuyển…

Đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Cao Bằng
Một số đại biểu đề xuất, bên cạnh đầu tư các trạm quan trắc cần nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo sớm về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; chú trọng trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; Xây dựng quy hoạch tổng thể với sự tham gia của các Bộ ngành Trung ương với đề xuất của các địa phương về việc di dời dân cư sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đề xuất rất cần phải có những nghiên cứu để cảnh báo và phục vụ quy hoạch vùng sinh sống của dân cư miền núi. Những kết quả sau khi được nghiên cứu cần phải được trao đổi, thông báo kịp thời cho các địa phương phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong việc quy hoạch vùng dân cư, di dời và cảnh báo cho người dân những điểm có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Đại biểu tham luận hội nghị tại đầu cầu Lạng Sơn
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những nỗ lực của các Bộ, ngành địa phương trong công tác phòng chống các hình thái thiên tai trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nêu rõ: Các địa phương cần rà soát những điểm có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, từ đó xây dựng “bản đồ vùng nguy hiểm” để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng đề nghị, trên cơ sở rà soát của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các Bộ Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư xem xét rà soát đầu tư nâng cấp khẩn cấp những khu dân cư bị đe dọa do sạt lở đất. Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất là hình thái thiên tai thường xuyên xảy ra ở các địa phương miền núi ở Việt Nam, vì vậy công tác phòng tránh phải tập trung theo hướng “phòng là chính”. Mục tiêu quan trọng nhất trong phòng chống thiên tai nói chung và các hình thái thiên tai như: lũ, lũ quét và sạt lở đất nói riêng phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Chúng ta phải trang bị cho người dân đủ thông tin, kiến thức về nguy cơ đe dọa đối với cuộc sống của họ, để người dân biết được giải pháp ứng phó với thiên tai như thế nào. Hình thức và phương thức tuyên truyền ở khu vực miền núi phải khác với miền xuôi, phải tuyên truyền bằng ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc, hay thông qua hình thức tờ rơi phát cho người dân. Bên cạnh đó, phải xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể trong vấn đề này. Tuyên truyền để nâng cao nhận thức không bao giờ thừa và không bao giờ đủ, và phải làm thường xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai
Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị sử dụng phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai

Thư của Chủ tịch nước nhân Ngày Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị sử dụng phương châm "chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả"

Hình ảnh diễn tập phòng chống lụt bão quy mô lớn ở Quảng Trị
Hình ảnh diễn tập phòng chống lụt bão quy mô lớn ở Quảng Trị

VOV.VN - Cuộc diễn tập diễn ra ở 3 xã vùng chiêm trũng là Hải An, Hải Sơn và Hải Tân, huy động gần 1.000 người tham gia.

Hình ảnh diễn tập phòng chống lụt bão quy mô lớn ở Quảng Trị

Hình ảnh diễn tập phòng chống lụt bão quy mô lớn ở Quảng Trị

VOV.VN - Cuộc diễn tập diễn ra ở 3 xã vùng chiêm trũng là Hải An, Hải Sơn và Hải Tân, huy động gần 1.000 người tham gia.

Sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân có nguy cơ mất an toàn
Sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân có nguy cơ mất an toàn

VOV.VN -Để đối phó với sạt lở, những hộ dân sinh sống tại các điểm sạt lở chủ yếu chọn giải pháp lở đến đâu di dời nhà đến đó.

Sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân có nguy cơ mất an toàn

Sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm hộ dân có nguy cơ mất an toàn

VOV.VN -Để đối phó với sạt lở, những hộ dân sinh sống tại các điểm sạt lở chủ yếu chọn giải pháp lở đến đâu di dời nhà đến đó.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương phòng chống, ứng phó với mưa lũ
Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương phòng chống, ứng phó với mưa lũ

VOV.VN -Các địa phương cần chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ; phát huy phương châm 4 tại chỗ.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương phòng chống, ứng phó với mưa lũ

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương phòng chống, ứng phó với mưa lũ

VOV.VN -Các địa phương cần chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ; phát huy phương châm 4 tại chỗ.