Tỷ lệ hòa giải tại cơ sở thành công đạt hơn 80%

VOV.VN - Hiện nay, tỷ lệ hòa giải tại cơ sở đã đạt hơn 80%, nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ hòa giải viên thông qua các hội thi là một trong những giải pháp để tăng tỷ lệ hòa giải thành công.

Đây là nội dung nổi bật được thông tin tại Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung- Tây Nguyên, do Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương  khai mạc sáng nay (21/9), tại thành phố Nha Trang.

Có 17 đội của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Tham gia dự thi là các hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, đã đoạt giải cao tại Hội thi Hòa giải viên giỏi của các tỉnh, thành phố hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn đại diện cho địa phương mình.

Các đội thi các nội dung như giới thiệu- chào hỏi; lý thuyết hiểu biết pháp luật và phần thi tiểu phẩm về một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã xảy ra tại địa phương, được tổ hòa giải tiến hành hòa giải thành công và mang lại hiệu ứng tích cực.

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, công tác hoà giải ở cơ sở ngày càng được phát huy và trở thành phương thức giải quyết tranh chấp chiếm ưu thế trong hệ thống các phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột xã hội ngoài tòa án.

Đến hết năm 2022, cả nước có hơn 86 nghìn tổ hòa giải với hơn 540 nghìn hòa giải viên. Mỗi năm, các tổ hòa giải trên cả nước tiến hành hòa giải trên 100 nghìn vụ, việc tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, đạt tỷ lệ hòa giải thành công trên 80%.  

Nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của công tác này; biểu dương, vinh danh và tạo sân chơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đến nay, Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công 3 Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, hòa giải viên ở cơ sở bên cạnh tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm thì phải có kỹ năng, phát huy được dân vận khéo trong hòa giải, mới hóa giải được những tranh chấp trong xã hội, trong người dân.

"Từ đó, yêu cầu bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cơ sở là vấn đề được Bộ Tư pháp hết sức quan tâm. Học hỏi giữa các hòa giải viên, tôn vinh các hòa giải viên, chia sẻ những kinh nghiệm mô hình, cách làm tốt để nhân rộng" - ông Tịnh nói.

Hội thi hòa giải viên giỏi khu vực miền Trung- Tây Nguyên sẽ chọn các đội thi xuất sắc để tham gia Vòng thi toàn quốc tại Thành phố Hà Nội, dự kiến diễn ra vào tuần đầu tháng 11 tới. Đây là sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân chủ ở cơ sở: Đừng công khai, minh bạch kiểu chiếu lệ
Dân chủ ở cơ sở: Đừng công khai, minh bạch kiểu chiếu lệ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng nhiều địa phương thực hiện công khai thông tin một cách chiếu lệ. Nếu công khai không kèm theo sự minh bạch thì sẽ không đảm bảo được quyền lợi của người dân, không phát huy được dân chủ ở cơ sở.

Dân chủ ở cơ sở: Đừng công khai, minh bạch kiểu chiếu lệ

Dân chủ ở cơ sở: Đừng công khai, minh bạch kiểu chiếu lệ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng nhiều địa phương thực hiện công khai thông tin một cách chiếu lệ. Nếu công khai không kèm theo sự minh bạch thì sẽ không đảm bảo được quyền lợi của người dân, không phát huy được dân chủ ở cơ sở.

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở
Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở, ban hành các văn bản chỉ đạo làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở

Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm mất dân chủ ở cơ sở, ban hành các văn bản chỉ đạo làm hạn chế quyền làm chủ của nhân dân