Ùn tắc giao thông: Cần giải pháp mang tính lâu dài

Ùn tắc giao thông đang là vấn đề bức xúc tại hai thành phố lớn Hà Nội, TP HCM. Để giải quyết tình trạng này cần có những giải pháp thiết thực không chỉ trước mắt mà cần phải tính tới hiệu quả lâu dài

Sáng 29/6, tại 58 Quán Sứ, Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học “Giải pháp phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn”. Tham dự hội thảo có GS-TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài TNVN; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng lãnh đạo các ban ngành hai thành phố lớn Hà Nội, TP HCM.

Thực hiện Nghị quyết 16/2008NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP HCM, thời gian qua, Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, TP HCM đã tích cực triển khai nhiều biện pháp và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại thành phố lớn cần phải có những biện pháp lâu dài (Ảnh: SGGP)

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Giám đốc Đài TNVN – GS-TS Vũ Văn Hiền cho rằng, ùn tắc giao thông là vấn đề không chỉ của nước ta mà còn của quốc tế. Một mặt, nó phản ánh một cách chân thực bức tranh về sự phát triển của đất nước. Mặt khác, nó là hệ quả của việc cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đi kèm theo đó là những ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại các thành phố lớn.

Theo GS-TS Vũ Văn Hiền, Hội thảo hôm nay do Bộ Công an tổ chức là rất cần thiết nhằm giải quyết những bức xúc liên quan. Những khuyến nghị, giải pháp đưa ra sẽ giúp Chính phủ có cái nhìn cần thiết để giải quyết vấn đề này.

Hội thảo đã tiếp thu 54 tham luận của các đại biểu đề xuất giải pháp cho ùn tắc giao thông tại 2 thành phố lớn như: quy hoạch giao thông vận tải đô thị; tổ chức, phân luồng giao thông; sử dụng các phương tiện công cộng trong việc giảm ùn tắc giao thông…

Đài TNVN, trực tiếp là Kênh VOV Giao thông (VOVGT) cũng đưa ra giải pháp trực tiếp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn bằng hai Dự án “Bản đồ chống ùn tắc giao thông” và “tiếp nhận và cung cấp thông tin”. Sắp tới Đài TNVN sẽ phát sóng Kênh Giao thông trên quốc lộ 1, giúp hạn chế hơn nữa nạn ùn tắc giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Kết luận Hội thảo, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu. Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho rằng, các tham luận đã thực sự đi sâu vào thực tiễn giúp giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông thời gian trước mắt và lâu dài.

>> Năm 2009, cả nước đã xảy ra 252 vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài trên 1h, tăng 111 vụ so với năm 2008 (tăng 78,7%). Trong đó, Hà Nội xảy ra 101 vụ, TP HCM xảy ra 78 vụ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2010, cả nước xảy ra 101 vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài trên 1h thì Hà Nội xảy ra 25 vụ, TP HCM xảy ra 14 vụ.

Để giải quyết hiện trạng ùn tắc giao thông, theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, chúng ta cần phải đưa ra những giải pháp như: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy công tác giao thông, rà soát điều chỉnh các dự án giao thông, giải tỏa các điểm ùn tắc ngay từ đầu; Đẩy mạnh, ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong việc giải quyết ùn tắc; Tăng cường lực lương tuần tra xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông; Nâng cao năng lực giao thông, phối hợp tuyên truyền tạo phong trào toàn dân tham gia chống ùn tắc giao thông.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa các bộ và Đài TNVN trong việc giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn. Sắp tới Bộ Công an và Đài TNVN sẽ nâng cao hơn nữa sự hợp tác song phương trong hoạt động bảo đảm an toàn, chống ùn tắc giao thông để kịp thời thông tin với người dân giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông cũng như hiểu hơn về công việc của người giữ gìn trật tự an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên