Việt Nam dẫn đầu Châu Á về tỷ lệ nữ giới trong Quốc hội

VOV.VN -Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Việt Nam là một trong những quốc gia xếp thứ hạng cao về tỷ lệ nữ giới trong Quốc hội và đang dần khẳng định vị trí và uy tín trong khu vực và quốc tế. Đó là thông tin đưa ra trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức sáng nay (17/10) tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đến dự.  

Các đại biểu qua các thời kỳ của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Trong 20 năm qua, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tham mưu cho Chính phủ đưa ra các kế hoạch, chiến lược vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần tạo dựng nền tảng, cơ sở pháp lý quan trọng cho các bộ ngành và thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên cả nước.

Tính đến hết tháng 9/2013, Việt Nam có tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội đạt 24,4%, đứng thứ 2 trong  ASEAN về chỉ số nữ giới tham gia trong lĩnh vực chính trị; có 15/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có nữ cán bộ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt... Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ với 5/8 mục tiêu cơ bản hoàn thành trước hạn, trong đó có mục tiêu về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Tuy nhiên, tỷ lệ nữ giới trong số những người được bầu cử tại cấp Trung ương và địa phương không ổn định, cấp tỉnh, cấp huyện lại cao hơn cấp xã và cấp Trung ương, miền xuôi lại không bằng miền núi. Sự thiếu hụt cán bộ nữ trong một số lĩnh vực quan trọng cũng khiến việc hoạch định chính sách thiếu tiếng nói đại diện của phụ nữ, dẫn đến khó thực hiện bình đẳng giới trên mọi mặt.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho rằng, để bảo đảm bình đẳng giới và nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo, cần quán triệt việc thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng về cán bộ nữ, bảo đảm việc thực hiện Luật bình đẳng giới.

“Đề nghị các cấp ủy, chính quyền phải quan tâm xây dựng, thực hiện quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong tổng thể quy hoạch của ngành và địa phương. Ngoài ra phải quy định rõ trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương về xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nữ của đơn vị mình. Tôi nghĩ rất cần đưa vào Nghị quyết của Đảng những vấn đề này, để quy trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ như vậy chúng ta mới có cơ sở để thực hiện”, bà Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đã trở thành 1 tổ chức quốc gia đặc biệt của phụ nữ, có vai trò quan trọng góp phần tăng cường bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Với sự ra đời của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ cả nước vô cùng phấn khởi bởi vì ngoài tổ chức truyền thống là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban sẽ là cơ quan thay mặt cho phụ nữ Việt Nam nói lên tiếng nói của giới mình ngay trong bộ máy quốc gia, bộ máy Nhà nước và chính quyền một cách trực tiếp. Trong 20 năm qua, Ủy ban quốc gia cũng đã đứng ra tổ chức tập huấn các kỹ năng góp phần nâng tầm của đại biểu nữ, giúp nâng cao sự tin tưởng đối với cử tri nữ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre xác lập 2 kỷ lục quốc gia của nữ giới
Bến Tre xác lập 2 kỷ lục quốc gia của nữ giới

2 kỷ lục Quốc gia của giới nữ là: Nữ tướng Nguyễn Thị Định và đội lân nữ tướng xứ Dừa.

Bến Tre xác lập 2 kỷ lục quốc gia của nữ giới

Bến Tre xác lập 2 kỷ lục quốc gia của nữ giới

2 kỷ lục Quốc gia của giới nữ là: Nữ tướng Nguyễn Thị Định và đội lân nữ tướng xứ Dừa.

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam
Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

VOV.VN-Hơn 10 năm qua, Giải thưởng này đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

Trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam

VOV.VN-Hơn 10 năm qua, Giải thưởng này đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.