“Việt Nam là nơi người Nga có cảm giác như đang ở nhà“

VOV.VN - Trưởng đại diện Hãng thông tấn TASS tại Việt Nam - ông Yury Denisovich đã có những lời nhận xét chân thành về cuộc sống và công việc tại Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga có lịch sử lâu đời, được xây dựng trên nền tảng vững chắc và hiện đang phát triển tốt đẹp. Có được thành quả như hôm nay là nhờ sự đóng góp tích cực của nhiều thế hệ hai nước, những người đã dành nhiều công sức để không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Để ghi nhận sự đóng góp đó, mới đây tại Hà Nội Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã quyết định trao Huy chương Hữu nghị cho ông Yury Denisovich – Trưởng đại diện Hãng thông tấn TASS tại Việt Nam vì “những đóng góp to lớn vào việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Nga”. Nhân dịp này, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Denisovich.

Nhà báo Nga Yury Denisovich. (Ảnh: Quốc Khánh)

PV: Trước hết, xin chúc mừng ông đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huy chương Hữu nghị vì những đóng góp trong sự nghiệp thúc đẩy và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam – LB Nga. Xin ông cho biết cảm nhận của ông khi được trao tặng Huy chương Hữu nghị?

Ông Yury Denisovich: Trước hết, tôi xin bày tỏ lời cám ơn đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã cho tôi có được vinh dự này. Phần thưởng này là sự kiện lớn đối với tôi, là niềm vinh dự không những đối với tôi, mà còn cho cả gia đình tôi, bởi gia đình tôi đã có gần 40 năm gắn bó với đất nước Việt Nam.

Tôi coi phần thưởng này là động lực thúc đẩy mình nỗ lực hơn nữa để góp phần không ngừng phát triển quan hệ hai nước chúng ta.

PV: Cơ duyên nào khiến ông chọn Việt Nam là nơi sinh sống và công tác?

Ông Yury Denisovich: Lần đầu tiên tôi cùng cả gia đình đến Việt Nam là vào năm 1988. Khi đó bố tôi là nhà báo quốc tế được điều động sang làm Trưởng đại diện TASS tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Trường phổ thông của Đại sứ quán LB Nga tại Hà Nội năm 1992, tôi quyết định học tiếng Việt và thi vào Khoa tiếng Việt - Đại học tổng hợp Hà Nội. Sau đó tôi bảo lưu một năm để sang Matxcơva học ở Trường Á-Phi thuộc Đại học tổng hợp Lomonosov. Tại đây tôi học Khoa ngữ văn chuyên về tiếng Việt. Chính điều này đã giúp tôi định hướng sự nghiệp sau này của mình.

Lúc còn là sinh viên, tôi đã xác định là mình sẽ làm việc tại Việt Nam, luôn phấn đấu vì điều đó và đến giờ tôi rất vui vì sự nghiệp của mình tiến triển tốt đẹp như vậy. Gia đình tôi bên họ nội đã có ba đời làm việc cho TASS: ông nội tôi có gần 40 năm liên tục làm ở đây, bố tôi 36 năm, còn tôi đến nay đã được 19 năm rồi. Tôi rất hài lòng được làm phóng viên của một hãng thông tấn lớn nhất nước Nga này, đặc biệt là ở Việt Nam.

Ở đây tôi chuyên viết về tất cả mọi khía cạnh cuộc sống trên đất nước Việt Nam, về chính trị, kinh tế, văn hóa, rồi sau đó gửi về Matxcơva, qua đó giúp người Nga hiểu hơn về Việt Nam. Trong khi người Việt Nam cũng biết hơn về nước Nga qua những thông tin mà TASS đăng tải.   

PV: Điều ấn tượng nhất đối với ông trong thời gian sinh sống và công tác tại Việt Nam là gì?

Ông Yury Denisovich: Tôi sống ở Việt Nam đã hơn 20 năm nay và mọi thứ ở đây tôi rất yêu thích, nhưng điều mà tôi quý trọng nhất đó chính là con người Việt Nam. Họ là những người bạn tuyệt vời, chân thành, nhân hậu và hay tươi cười, luôn sẵn lòng giúp đỡ người thân và bạn bè trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn được làm bạn với người Việt Nam thì đó chính là những người bạn suốt cả cuộc đời. 

Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị cho ông Yury Denisovich tại Hà Nội.

PV: Đã từng làm cộng tác cho Đài Tiếng nói Việt Nam khi còn là sinh viên, ông có nhận xét gì về các đồng nghiệp ở đây?

Ông Yury Denisovich: Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan ngôn luận được nhiều người Nga biết đến. Hiện có rất nhiều thính giả đón nghe các chương trình của Đài, và tôi rất vinh dự đã từng là một phần của tập thể Đài. Với tôi, công việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam là rất thú vị, bởi nó cho tôi thường xuyên được cập nhật thông tin. Mỗi lần lên Đài làm tôi thấy rất vui vì được tiếp xúc với các đồng nghiệp ở đây, cùng trao đổi với họ những sự kiện diễn ra trong ngày.     

PV: Ông có dự định làm gì trong tương lai nhằm góp thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – LB Nga chúng ta?

Ông Yury Denisovich: Tôi sẽ tiếp tục viết về Việt Nam – một đất nước tuyệt vời và thú vị, cũng như mời gọi người Nga đến thăm nơi đây. Tôi tin rằng, người Nga một lần đến Việt Nam chắn chắn sẽ muốn quay trở lại, bởi vì đây là nơi mà người Nga có được cảm giác như ở nhà mình. Quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta đã trải qua nhiều thập kỷ, đầu năm sau chúng ta sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Sự ủng hộ, hiểu biết và thiện cảm lẫn nhau đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua và tôi sẽ phấn đấu để góp phần thúc đẩy tình cảm này giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng gắn kết hơn.  

PV: Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn này. Chúc ông ngày càng đạt thêm nhiều thành công trong sự nghiệp của mình!./.

Hãng thông tấn nhà nước Nga được đổi tên từ Hãng tin ITAR-TASS cũ. Đây là một trong những Hãng thông tấn lớn nhất nước Nga, có bề dày 110 năm lịch sử. Hãng này sở hữu một trong những mạng lưới phóng viên lớn nhất thế giới với 682 cơ quan thường trú trong nước và 94 cơ quan thường trú ở nước ngoài.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố chung Việt Nam- Liên bang Nga
Tuyên bố chung Việt Nam- Liên bang Nga

VOV.VN -Toàn văn Tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga.

Tuyên bố chung Việt Nam- Liên bang Nga

Tuyên bố chung Việt Nam- Liên bang Nga

VOV.VN -Toàn văn Tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga
Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Andrei Kovtun vào việc tăng cường và củng cố quan hệ Việt- Nga

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Liên bang Nga

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Andrei Kovtun vào việc tăng cường và củng cố quan hệ Việt- Nga

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga
Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt-Nga những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ Việt-Nga những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam- LB Nga tăng cường hợp tác quốc phòng
Việt Nam- LB Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV) - Hai nước nhất trí thảo luận về lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự nhằm đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới.

Việt Nam- LB Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam- LB Nga tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV) - Hai nước nhất trí thảo luận về lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự nhằm đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh Việt Nam - LB Nga
Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh Việt Nam - LB Nga

VOV.VN - Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng với Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh Việt Nam - LB Nga

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng – an ninh Việt Nam - LB Nga

VOV.VN - Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng với Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Gìn giữ và tăng cường quan hệ thủy chung với Liên bang Nga và Belarus
Gìn giữ và tăng cường quan hệ thủy chung với Liên bang Nga và Belarus

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng Bí thư đã góp phần thắt chặt quan hệ chính trị tốt đẹp và tăng cường tin cậy giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Belarus.

Gìn giữ và tăng cường quan hệ thủy chung với Liên bang Nga và Belarus

Gìn giữ và tăng cường quan hệ thủy chung với Liên bang Nga và Belarus

VOV.VN -Chuyến thăm của Tổng Bí thư đã góp phần thắt chặt quan hệ chính trị tốt đẹp và tăng cường tin cậy giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Belarus.

Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- LB Nga
Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- LB Nga

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V.Putin nhất trí đề ra các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước.

Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- LB Nga

Thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- LB Nga

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V.Putin nhất trí đề ra các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước.