Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác KHCN

Trong chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản (JNES)

Việt Nam và Nhật Bản sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt chú trọng hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Đây là nội dung các cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) Nguyễn Quân với các quan chức Nhật Bản nhân chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Trong các cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Văn hóa-Khoa học Nhật Bản Masaharu Nakagawa và Đại sứ phụ trách hợp tác khoa học công nghệ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuo Watanabe, Bộ trưởng Nguyễn Quân bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp và được cụ thể hóa bằng các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng nguyên tử, công nghệ vũ trụ...

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân làm việc với JNES

Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao sự hợp tác tích cực và hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động nhằm cụ thể hóa Hiệp định chính phủ về khoa học công nghệ giữa hai nước ký năm 2006.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hai nước cần thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu của hai bên, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực ưu tiên đã xác định, bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến, công nghệ vũ trụ, công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, tin học, viễn thông, năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ môi trường…, trong đó đặc biệt chú trong hợp tác về đào tạo nhân lực.

Bộ trưởng Nguyễn Quân đề nghị phía Nhật Bản tích cực hỗ trợ Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam, đồng thời xem xem khả năng ủng hộ và hợp tác với Việt Nam thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản nông sản thực phẩm.

Liên quan đến Hiệp định Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về Hợp tác phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Bộ trưởng Nguyễn Quân đề nghị phía Nhật Bản xem xét sớm phê chuẩn Hiệp định này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản (JNES). Tại đây, Bộ trưởng cho rằng sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vừa qua chính là bài học cho cả Nhật Bản và Việt Nam trong việc nâng cao độ an toàn của nhà máy điện hạt nhân.

Ông Yoshihiro Nakagome, Chủ tịch JNES cho biết sự cố hạt nhân vừa qua càng khiến Nhật Bản quyết tâm hơn trong việc đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất cho nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã đến thăm khóa đào tạo về an toàn hạt nhân do JNES thực hiện cho các kỹ sư của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Quân bày tỏ hy vọng các học viên của khóa học sẽ học tập hết mình góp phần xây dựng ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, Bộ phận Khoa học Công nghệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho các học viên tham gia khóa học cũng như làm cầu nối cho các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước.

Phía JNES bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ hơn nữa cho Việt Nam trong lĩnh vực an toàn năng lượng hạt nhân, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên