Vinh danh 124 tác phẩm báo chí phát thanh

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc (từ 13-15/6) của Vòng Chung khảo, cùng với các hoạt động bên lề hết sức sôi nổi, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X năm 2012 chính thức khép lại với nhiều cảm xúc

Tối 15/6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra Lễ Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X năm 2012. Dự Lễ Bế mạc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, Hà Nội; các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đài TNVN, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội cùng đông đảo người làm báo phát thanh trên cả nước.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và công tâm, Ban giám khảo Vòng chung khảo đã lựa chọn được 124/193 tác phẩm để vinh danh. Đây là một công việc khó khăn, nhọc nhằn đối với những người “cầm cân nảy mực” khi các tác phẩm tham dự liên hoan đều có chất lượng cao và tương đối đồng đều.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vũ Hải – Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN – Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X cho biết: Tại các thể loại phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chương trình tổng hợp, các nhà báo phát thanh đã phản ánh nhiều vấn đề thời sự nóng được dư luận quan tâm như: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, vấn đề môi trường, giải phóng mặt bằng, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông…

Các tác phẩm có kết cấu chặt chẽ, được dàn dựng công phu. Về thể loại, phát thanh trực tiếp là điểm nhấn của kỳ Liên hoan phát thanh lần này cùng sự tham gia nhiệt tình của nhiều đơn vị, với 24/28 chương trình được phát trực tiếp trên sóng phát thanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi tặng lẵng hoa chúc mừng các nhà báo phát thanh nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải khẳng định: “Thành công lớn nhất của Liên hoan là thông qua các tác phẩm, các chương trình dự thi, chúng ta có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự nhạy cảm tinh tế của các nhà báo khi xử lý các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Đây chính là trí tuệ, bản lĩnh của người làm báo phát thanh hôm nay”.

Tại đêm Bế mạc, Ban tổ chức đã công bố và trao 16 giải Vàng, 32 giải Bạc và 76 giải Đồng và 65 Bằng khen ở các thể loại: Phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện truyền thanh, chương trình tổng hợp và chương trình phát thanh trực tiếp.

Bên cạnh đó, Đài TNVN phối hợp với các đơn vị liên quan đã trao các giải liên ngành, trong đó 3 giải Nhất cho 3 tác phẩm của: Kênh VOV Giao thông - Đài TNVN, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh – truyền hình Ninh Thuận.

Các tác giả đoạt giải Vàng của liên hoan

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ X nói riêng và sự đóng góp của báo chí phát thanh cho sự phát triển của nền báo chí nước nhà nói chung.

Phó Thủ tướng khẳng định, các tác phẩm đoạt giải năm nay đều có chất lượng cao, nội dung đa dạng, phong phú, phản ánh kịp thời những vấn đề mà dư luận quan tâm, thể hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Các tác phẩm đoạt giải để lại nhiều tiếng vang cho các thính giả trên cả nước, có sức lan tỏa tốt, mang tính định hướng xã hội cao.

Trao giải Bạc cho các tác giả đoạt giải

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, báo chí truyền thông phát triển không ngừng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phần lớn các tác phẩm báo chí đã phản ánh trung thực, khách quan, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một số báo còn đưa thông tin chưa chính xác, giật gân, câu khách, không đúng tôn chỉ, mục đích. Điều này đặt ra thách thức đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có báo phát thanh.

Giải báo phát thanh liên ngành

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí nói chung và báo phát thanh nói riêng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động tác nghiệp để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách nhanh nhất; phản ánh những vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước đảm bảo tính trung thực, khách quan, đậm chất nhân văn và có tính định hướng dư luận xã hội.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, với vai trò là cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân, các nhà báo phát thanh cần luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn sao cho ngòi bút luôn mạnh mẽ, chuẩn xác, nhanh nhạy, sắc bén. Các nhà báo phát thanh cần tiếp tục phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, các mô hình tốt đồng thời tích cực đấu tranh tạo nên vùng dư luận xã hội, chống tiêu cực, quan liêu, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng xã hội chúng ta ngày càng lành mạnh.

Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Đoàn Việt Trung trao quà lưu niệm cho đại diện Đài Phát thanh Bản Gà

Cũng tại Lễ Bế mạc, Đài TNVN đã tặng ông Hoàng Xuân Thùy, người có hơn 45 năm duy trì, phát triển hoạt động của Đài Phát thanh Bản Gà (xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang) bộ máy phát thanh để ông tiếp tục sự nghiệp làm phát thanh phục vụ bà con nơi đây.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến trao cờ tổ chức Liên hoan Phát thanh lần thứ XI cho Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc liên hoan, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến đã trao cờ Liên hoan Phát thanh cho Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng, đơn vị sẽ tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XI./.

Danh sách tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần X

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên