Vụ cưỡng chế tại Cẩm Phả: Lãnh đạo Thành phố không trung thực

VOV.VN - Dư luận hết sức bất bình về việc lãnh đạo thành phố Cẩm Phả cưỡng chế một gia đình thương binh không còn đất để ở.

Việc cưỡng chế không đúng luật một gia đình thương binh 4/4 không còn nhà ở, tài sản của UBND Thành phố Cẩm phả, Quảng Ninh khiến dư luận hết sức bất bình.

Không những thế, để “hợp thức hóa” cho toàn bộ qui trình vội vàng, sai phạm của mình, ngày 15/4/2015 UBND Thành phố Cẩm Phả đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh về vụ việc trên với nhiều tình tiết thiếu khách quan.

Buông lỏng quản lý

Theo đơn trình bày và xác nhận của người dân, chính quyền sở tại thuộc Tổ 8, khu 8 phường Mông Dương, thị xã (nay là Thành phố) Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, năm 2008 gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức, có chồng là thương bệnh binh 4/4 đã vào san lấp, tôn tạo gần 4000 m2 đất khu đầm sú vẹt nằm sát sông Mông Dương, thuộc phường Mông Dương để làm kinh tế hộ gia đình.

Nếu như không có Dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, có lẽ việc khai hoang của gia đình bà Đức cũng như các hộ khác sẽ không có điều gì để bàn bởi dân bỏ công sức khai hóa đất đai, trồng rừng, nuôi trồng hải sản đang được chính quyền động viên, khích lệ.

Chính vì vậy, trong suốt thời gian gần 4 năm, gia đình bà Đức không gặp bất kỳ sự giám sát nào từ phía chính quyền. Hơn nữa, để hợp thức gần 4.000 m đất cho gia đình, tổ dân phố, người dân đều ký đơn xác nhận nguồn gốc đất cho mẹ con bà Đức. Theo bà Đức, lá đơn đó đang nằm trong tay ông Hà Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Mông Dương từ năm 2010.

Trong danh sách 15 hộ dân thuộc địa bàn Tổ 8, khu 8 phường Mông dương cùng ký tên xác nhận cho gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức về thời điểm khai phá tôn tạo, có đến 3 doanh nghiệp đứng chân trên cùng địa bàn.

Làm việc với chúng tôi, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thừa nhận, thời điểm gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức ra khai phá khu đất chính quyền cũng không nắm rõ và chỉ đến khi có dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện, lãnh đạo thành phố chỉ đạo, phường mới kiểm tra.

Để minh chứng cho công tác giám sát của chính quyền, ông Phạm Văn Chiến đưa 2 biên bản kiểm tra được lập từ tháng 9/2011 và không hề có bất kỳ biên bản phạt hành chính nào. Lạ hơn, trong tất cả tài liệu của UBND phường Mông Dương cung cấp cũng như Đoàn kiểm tra của UBND TP Cẩm Phả, đều là bản phô tô, không có bản gốc và sai cả họ tên, chỗ ở người bị lập biên bản vi phạm. Điều này cho thấy, ngay cả chính quyền sở tại đã buông lỏng quản lý đất đai.

Sự không trung thực của lãnh đạo thành phố

Trong bản báo cáo vụ việc xử lý đơn thư đối với gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức, UBND thành phố Cẩm Phả chưa thấy trách nhiệm quản lý của chính quyền. Sự thật là cho đến sáng ngày 9/12/2014 lực lượng giải tỏa, cưỡng chế của UBND Thành phố Cẩm Phả mới đặt chân đến khu đất của gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức.

Tại hiện trường, tổ công tác cùng gia đình tiến hành lập biên bản kiểm đếm tài sản trên đất và đề nghị gia đình phối hợp phá dỡ một phần ngôi nhà cấp 4, nằm trong gianh giới hàng rào nhà máy Nhiệt Điện. Việc cưỡng chế này, phía chính quyền đã nhận được sự hợp tác từ phía gia đình khi đích thân ông Vũ Quyết Tiến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả hứa sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại cho gia đình. Như vậy, không hề có sự ngoan cố hay chống đối từ phía người dân. Người dân buộc chấp nhận phá bỏ nhà cửa theo yêu cầu của chính quyền khi chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền. 

Vậy mà trong báo cáo gửi đi từ phía UBND Thành phố Cẩm Phả lại cho rằng, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức đã tự ý lấn chiếm, gây khó khăn trong công tác xây dựng mặt bằng dự án, ảnh hưởng đến trật tự trị an…Trong khi đó, công văn số 2629-UBND ngày 22/12/2014 của UBND Thành phố Cẩm Phả gửi tới công ty TNHH Điện lực AES - TKV Mông Dương khẳng định rằng, để người dân xây dựng công trình trên đất đã được bàn giao cho công ty thuộc về trách nhiệm của công ty và chính quyền sở tại. Trong khi đó, trách nhiệm của UBND thành phố đến đâu lại không hề đề cập?

Người dân có công khai phá, tôn tạo đất xấu để làm kinh tế đúng hay sai phải có sự giám sát từ phía chính quyền. Khi chính quyền tiến hành lấy đất, bàn giao cho đối tác cũng phải được công khai về quy hoạch cũng như mốc giới để người dân được biết.

Trong vụ việc này, gia đình bà Nguyễn Thị Minh Đức đã sai phạm khi tôn tạo, xây dựng công trình khi chưa có phép từ phía chính quyền. UBND Phường Mông Dương, UBND Thành phố Cẩm Phả, Công ty AES đã buông lỏng quản lý để người dân mắc sai phạm chỉ không thể để chỉ dân phải gánh chịu. Nếu chiểu theo Quyết định 1766/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, UBND Thành phố Cẩm Phả cần báo cáo đúng sự thật với các cơ quan chức năng để tìm hướng giải quyết một phần lợi ích hợp pháp cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ công an Cẩm Phả (Quảng Ninh)
Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ công an Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Chiều 19/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) do có liên quan đến việc phát tán video clip quay vụ bắt mại dâm lên mạng internet.

Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ công an Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ công an Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Chiều 19/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 6 cán bộ công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) do có liên quan đến việc phát tán video clip quay vụ bắt mại dâm lên mạng internet.

Tiến hành cưỡng chế tại căn nhà 61B Lò Sũ, Hà Nội
Tiến hành cưỡng chế tại căn nhà 61B Lò Sũ, Hà Nội

VOV.VN - Phản đối việc cưỡng chế, người đàn ông trong căn nhà 61B Lò Sũ đã mang 40 lít xăng vào nhà cố thủ.

Tiến hành cưỡng chế tại căn nhà 61B Lò Sũ, Hà Nội

Tiến hành cưỡng chế tại căn nhà 61B Lò Sũ, Hà Nội

VOV.VN - Phản đối việc cưỡng chế, người đàn ông trong căn nhà 61B Lò Sũ đã mang 40 lít xăng vào nhà cố thủ.

Sẽ cưỡng chế trường hợp chậm bàn giao mặt bằng thi công  QL1A
Sẽ cưỡng chế trường hợp chậm bàn giao mặt bằng thi công QL1A

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đối thoại và giải thích rõ về các thủ tục pháp lý, nếu không chấp hành di dời sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Sẽ cưỡng chế trường hợp chậm bàn giao mặt bằng thi công  QL1A

Sẽ cưỡng chế trường hợp chậm bàn giao mặt bằng thi công QL1A

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đối thoại và giải thích rõ về các thủ tục pháp lý, nếu không chấp hành di dời sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đắk Lắk cưỡng chế bàn giao mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh
Đắk Lắk cưỡng chế bàn giao mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hiện chỉ còn 700 m đi qua xã Cư Né, huyện Krông Buk chưa thể giải tỏa do 10 hộ dân chưa chịu di dời đến khu tái định cư.

Đắk Lắk cưỡng chế bàn giao mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh

Đắk Lắk cưỡng chế bàn giao mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hiện chỉ còn 700 m đi qua xã Cư Né, huyện Krông Buk chưa thể giải tỏa do 10 hộ dân chưa chịu di dời đến khu tái định cư.