Vụ đặt cọc tiêm vacine: Một số trường hợp không chịu rút tiền

VOV.VN -Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn đã trả tiền đặt cọc mua vacine, vẫn còn 6 trường hợp không chịu nhận lại tiền đặt cọc.

Liên quan đến vụ đặt cọc để được tiêm vacine dịch vụ, chiều 18/12, đại diện Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn cho biết một số người dân không đồng ý rút lại tiền đặt cọc.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, chiều 18/12, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Kế toán của Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn cho biết dù công ty đã liên hệ nhưng một số trường hợp không đồng ý nhận lại tiền đặt cọc. Công ty này đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc của khách hàng để giữ chỗ tiêm vacine 5 trong 1 từ ngày 14/12.

Người dân đến đăng kí đặt cọc để có một suất tiêm vacine dịch vụ cho con em. 

Đến ngày 16/12, từ phản ảnh của báo chí, Thanh tra Sở Y tế  TP HCM vào cuộc và khẳng định Công ty này không được phép mua bán hay đăng kí nhận tiêm vacine dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim. Thanh tra Sở Y tế TP HCM buộc công ty trả lại tiền đặt cọc cho khách hàng. Theo biên bản thanh tra, Công ty đã nhận đăng kí qua điện thoại 30 trường hợp, nhận tiền đặt cọc 15 trường hợp. Sau khi bị thanh tra, Công ty đã liên hệ thông báo cho khách hàng và đến ngày 18/12, vẫn còn 6 trường hợp không chịu nhận lại tiền đặt cọc vì có tâm lý chờ đợi để được tiêm vacine như cam kết của công ty này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân là do nguồn vacine dịch vụ quá khan hiếm nên người dân tìm mọi cách để có nguồn vacine tiêm ngừa cho trẻ. Vì thế, dù biết thông tin Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn nhận đặt cọc tiêm vacine là vi phạm pháp luật nhưng người dân vẫn mong chờ vào nguồn hàng của công ty này.

Theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế TP HCM, Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn có kí hợp đồng với Công ty DTH Việt Nam, có trụ sở tại số 13, ngõ 34 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội để được cung cấp 230 liều vacine 5 trong 1 Pentaxim do hãng Sanofi sản xuất. Câu hỏi đặt ra là tại sao nguồn vacine trong các cơ sở y tế vô cùng khan hiếm mà lại có hàng trăm liều vacine được tuồn ra bên ngoài để rồi bị nâng giá cao gấp 3 lần như vậy? Dư luận rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

40.000 liều vaccine “5 trong 1” sẽ ra thị trường cuối tháng 12
40.000 liều vaccine “5 trong 1” sẽ ra thị trường cuối tháng 12

Số lượng vaccine này sẽ được kiểm định lại chất lượng trong khoảng 2 tuần theo đúng quy định của Bộ Y tế.

40.000 liều vaccine “5 trong 1” sẽ ra thị trường cuối tháng 12

40.000 liều vaccine “5 trong 1” sẽ ra thị trường cuối tháng 12

Số lượng vaccine này sẽ được kiểm định lại chất lượng trong khoảng 2 tuần theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Buộc doanh nghiệp hoàn trả lại tiền đặt cọc vaccine 5 trong 1
Buộc doanh nghiệp hoàn trả lại tiền đặt cọc vaccine 5 trong 1

VOV.VN -Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn ngưng ngay hành vi nhận tiền đặt cọc và hoàn lại tiền cho người dân.

Buộc doanh nghiệp hoàn trả lại tiền đặt cọc vaccine 5 trong 1

Buộc doanh nghiệp hoàn trả lại tiền đặt cọc vaccine 5 trong 1

VOV.VN -Sở Y tế TP HCM đã yêu cầu Công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn ngưng ngay hành vi nhận tiền đặt cọc và hoàn lại tiền cho người dân.

Khan hiếm vắc-xin 5 trong 1
Khan hiếm vắc-xin 5 trong 1

VOV.VN -Do khan hiếm vắc-xin 5 trong 1, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương khuyến cáo phụ huynh lựa chọn vắc-xin 3 trong 1 sản xuất trong nước.

Khan hiếm vắc-xin 5 trong 1

Khan hiếm vắc-xin 5 trong 1

VOV.VN -Do khan hiếm vắc-xin 5 trong 1, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương khuyến cáo phụ huynh lựa chọn vắc-xin 3 trong 1 sản xuất trong nước.