Vụ nổ ở nhà Giám đốc công an Khánh Hòa qua lời nhân chứng

“Vụ nổ rất mạnh, tôi có cảm giác như nổ chính nhà mình, cả ngôi nhà tôi cũng như bị rung chuyển”- Anh Nguyễn Văn Nam, hàng xóm nhà ông Khánh cho biết.

Vào khoảng 6h30 sáng 30/7, tại căn nhà 3 tầng ở số 54 Phan Chu Trinh (phường Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển và náo loạn cả khu phố.

Ngay sau tiếng nổ, ông Lê Quang Hảo, tổ trưởng tổ dân phố Vĩnh Phương 1, phường Vạn Thạnh xác nhận căn nhà bị nổ là nhà Đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Mặt tiền tầng trệt (tầng 1) nhà ông Khánh được ngăn ra làm hai gian, một gian cho thuê bán băng đĩa, một gian cho thuê bán quần áo.

Hiện trường vụ nổ

Theo nhận định ban đầu, ví trí gây nổ được xác định ngay chính giữa điểm phân chia hai gian hàng cho thuê.

Sau khi vụ nổ xảy ra, tấm cửa cuốn bằng tôn bên ngoài bị xé toạc, cánh cửa phân chia hai gian hang bị sập, hàng  loạt băng đĩa và quần áo từ hai gian hàng thuê bay tứ tung.

Phía bên trong nhà ông Khánh rất nhiều vết thủng lớn in trên tường, chiếc xe Honda cũng bị lật đổ, cánh cửa gỗ phía cầu thang cũng bị thủng nhiều lỗ.

Anh Nguyễn Văn Nam, hàng xóm nhà ông Khánh cho biết: “Vụ nổ rất mạnh, tôi có cảm giác như nổ chính nhà mình, cả ngôi nhà tôi cũng như bị rung chuyển”.

Ông Lê Quang Trung, cách nhà ông Khánh tới hơn 100m cũng hốt hoảng cho biết: “Thời điểm vụ nổ xảy ra, tôi đang dọn dẹp trong nhà, nhà tôi cũng rung lên khiến tôi tưởng là nổ ngay dưới nhà mình. Ngay sau đó thì tôi thấy khói bốc lên phía nhà 54 Phan Chu Trinh, nhìn xuống đường thấy băng đĩa, quần áo và khói bay ra mù mịt”. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, gia đình ông Khánh đang có mặt trong ngôi nhà nhưng rất may không có thiệt hại gì về người.

: Phía trong nhà ông Khánh cũng bị thủng nhiều lỗ
Đến 15h cùng ngày, công an phường Vạn Thanh cho biết lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, công an phường và công an tỉnh đang phối hợp lâp tổ chuyên án để điều tra vụ việc.

Đại tá Trần Ngọc Khánh năm nay 49 tuổi, được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa  tháng 4/2011. Từ lúc lên nhậm chức ông đã trực tiếp chỉ đạo đánh sập nhiều ổ ma túy, mại dâm hoạt động quy mô lớn tại Nha Trang. Tiêu biểu như vụ đánh sập vụ mua bán tàng trữ ma túy, mại dâm quy mô lớn tại khách sạn Thiên Bình của công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Thiên Bình quản lý. Công ty Thiên Bình do ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Binh làm Chủ tịch HĐQT, vợ Bình là Văn Thị Xuân, cán bộ của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, vụ việc này đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Hiện vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên