Vụ trường quốc tế tại TP.HCM cho học sinh tạm nghỉ học: Phụ huynh cầu cứu

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã làm đơn cầu cứu và tố chủ tịch Hội đồng trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) về việc nợ lương nhân viên và không đảm bảo việc học của học sinh lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong đơn kêu cứu, nhiều phụ huynh trình bày: Thời gian qua đã đối thoại nhiều lần với trường, đóng thêm tiền, hỗ trợ trả lương cho giáo viên nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Đến nay, việc học của học sinh không được đảm bảo, giáo viên nghỉ vì không được trả lương. Phụ huynh kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết tình trạng này để học sinh sớm được ổn định học tập.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong thẩm quyền, Sở sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Trường hợp phụ huynh có nhu cầu chuyển trường cho con em mình, Sở sẽ kết nối, làm việc và giới thiệu với các trường quốc tế khác dạy cùng chương trình hoặc các trường tư thục phù hợp.

Với các trường hợp học sinh lớp 11, 12 gặp khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ hỗ trợ, đảm bảo học sinh không bị gián đoạn việc học.

Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết, vấn đề giao dịch, hợp đồng vay vốn đầu tư giữa phụ huynh và nhà trường thì nằm ngoài thẩm quyền của Sở.

Trong chiều nay (19/3), Sở cũng đang làm việc với bà bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường.

Trước đó, ngày 18/3, khoảng 1.400 học sinh trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đã phải nghỉ học theo thông báo của nhà trường. Sau đó trường đã thông báo mở cửa vào sáng 19/3. Trong thông báo phát đi tối ngày 18/3, nhà trường cho biết, trường sẽ hoạt động trở lại để đảm bảo lợi ích của toàn thể học sinh hiện tại, nhưng việc dạy và học vẫn sẽ có sự gián đoạn không thể tránh khỏi trong tuần này. Nhà trường sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề cấp bách để việc dạy và học trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất có thể. 

Tuy nhiên trong sáng nay (19/3), nhiều phụ huynh cho biết một số lớp học của con em họ không hoạt động, học sinh phải chờ ở căn tin. Và chờ mãi không có giáo viên nên nhiều phụ huynh đành đón con về.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đang nợ lương, bảo hiểm của giáo viên, nhân viên từ tháng 1/2024 đến nay. Mức học phí của trường dao động từ 280-350 triệu đồng/năm với bậc mầm non, 450-500 triệu đồng/năm với bậc tiểu học và 600-725 triệu/năm ở bậc trung học.

Trước đó, vào năm 2023, trường này cũng từng bị phụ huynh tụ tập đòi nợ vì liên quan đến việc phụ huynh cho nhà trường vay hàng chục tỷ đồng không lãi suất để con được học miễn phí, nhưng đến khi con họ hoàn thành xong chương trình và ra trường mà chưa được hoàn lại tiền.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm: Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xử lý nghiêm
Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm: Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xử lý nghiêm

VOV.VN - Sau khi báo chí phản ánh vụ việc 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng, chan với cơm, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường chi đạo, quản lý thực hiện chính sách đối với giáo dục dân tộc và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. 

Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm: Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xử lý nghiêm

Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm: Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xử lý nghiêm

VOV.VN - Sau khi báo chí phản ánh vụ việc 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng, chan với cơm, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường chi đạo, quản lý thực hiện chính sách đối với giáo dục dân tộc và đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. 

Xưng hô 'mày - tao' với học sinh, thầy giáo ở Hà Nội nộp đơn xin nghỉ việc
Xưng hô 'mày - tao' với học sinh, thầy giáo ở Hà Nội nộp đơn xin nghỉ việc

VOV.VN - Thầy giáo dạy tiếng Anh, trường THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội) xưng hô 'mày - tao', mắng chửi học sinh gây xôn xao dư luận đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Xưng hô 'mày - tao' với học sinh, thầy giáo ở Hà Nội nộp đơn xin nghỉ việc

Xưng hô 'mày - tao' với học sinh, thầy giáo ở Hà Nội nộp đơn xin nghỉ việc

VOV.VN - Thầy giáo dạy tiếng Anh, trường THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội) xưng hô 'mày - tao', mắng chửi học sinh gây xôn xao dư luận đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị đánh hội đồng dã man
Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị đánh hội đồng dã man

VOV.VN - Ngày 19/3, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị đánh hội đồng dã man

Mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị đánh hội đồng dã man

VOV.VN - Ngày 19/3, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về vụ việc một nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 bị đuối nước tại Quảng Trị
Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 bị đuối nước tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (19/3), lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm được thi thể học sinh lớp 9 bị đuối nước mất tích từ chiều hôm qua.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 bị đuối nước tại Quảng Trị

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 bị đuối nước tại Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay (19/3), lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm được thi thể học sinh lớp 9 bị đuối nước mất tích từ chiều hôm qua.