Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội thi Mô hình học cụ kỹ thuật

VOV.VN -Hội thi nhằm mục đích đẩy mạnh, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khơi dậy tiềm năng sáng tạo.

Sáng nay (25/2), Vùng Cảnh sát biển 2 ( đóng tại Núi Thành, Quảng Nam) đã khai mạc Hội thi Mô hình học cụ kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, gắn lý thuyết với thực hành. 30 thí sinh từ các tàu, Hải đội, các đơn vị của Vùng đã tham gia Hội thi.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại hội thi

Huấn luyện kĩ thuật và hoạt động khoa học công nghệ là các nội dung quan trọng của 6 mặt công tác kỹ thuật. Việc tổ chức Hội thi mô hình học cụ kĩ thuật với phương châm “huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật” nhằm mục đích đẩy mạnh, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo; đồng thời củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành trong học tập, lao động bảo đảm, huấn luyện phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng vùng cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Hội thi mang ý nghĩa thiết thực và sâu sắc trong việc đánh giá thành quả, tư duy sáng tạo của cá nhân, tập thể toàn lực lượng vùng Cảnh sát biển 2 nói chung và trong ngành kĩ thuật nói riêng trước yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới.


“Hội thi là cơ sở để mỗi cán bộ chiến sĩ phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc quản lý, khai thác, sửa chữa vũ khí trang bị kĩ thuật tốt tại các tàu, hải đội; giúp cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó củng cố nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong huấn luyện sẵn sàng chiến và thực hiện các nhiệm vụ.”- thiếu tá Phạm Xuân Hoàng, Phó Hải đội trưởng kĩ thuật, Hải đội 201, Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ.

Thực tế hiện nay, tổ chức biên chế của ngành kĩ thuật còn rất mỏng, cơ sở vật chất còn thiếu, các tàu thuyền trang bị kĩ thuật với nhiều chủng loại đa dạng, hiện đại…Do đó, việc xây dựng được các sản phẩm là những mô hình học cụ được ứng dụng từ thực tế trên các con tàu là cần thiết và đã khẳng định sự nỗ lực phấn đấu công sức, trí tuệ, kết quả lao động miệt mài của các tập thể, cá nhân tại các đơn vị của Vùng.

      Một số mô hình học cụ tham gia Hội thi

Hội thi là bước quan trọng, cũng là tiền đề để mỗi cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra được nhiều các mô hình học cụ, các sản phẩm phục vụ cho công tác huấn luyện và ứng dụng khoa học công nghệ vào làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh, tìm kiếm cứu nạn trên biển, góp phần trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên