Xác định 5 tuyến cao tốc phân kỳ được ưu tiên nâng cấp

VOV.VN - Chiều 2/3, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Duy Lâm đã thông tin cụ thể về tiến độ thực hiện công điện của Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh nghiên cứu, triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, đặc biệt là các tuyến phân kỳ đầu tư hai làn xe.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm, Bộ đã rà soát, thực hiện thủ tục để nâng cấp 5 tuyến cao tốc phân kỳ và đang thực hiện thủ tục để đầu tư mở rộng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đã chủ động chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ khẩn trương rà soát nghiên cứu, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư hai làn xe hoặc bốn làn xe có làn dừng khẩn cấp không liên tục cũng như các tuyến cao tốc, quốc lộ khác.

Bộ GTVT đã có văn bản gửi tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao làm chủ quản các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư; gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các ban quản lý dự án của Bộ GTVT để khẩn trương rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án. Sau đó, từ các ý kiến gửi về Bộ GTVT, sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng trong tháng 3.

"Qua tổng hợp thống kê, chúng tôi xác định có 5 tuyến cao tốc đang khai thác với quy mô hai làn xe cần nâng cấp và đây là ưu tiên số 1. Còn các tuyến phân kỳ có bốn làn với làn dừng khẩn cấp không liên tục thì sẽ được tiếp tục cân đối, nâng cấp khi có nguồn lực ", Thứ trưởng Lâm cho biết.

Trong 5 tuyến cao tốc phân kỳ hai làn xe cần nâng cấp, với tuyến La Sơn - Hòa Liên, Bộ GTVT đã báo cáo các cấp có thẩm quyền và đã được cân đối bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 và hiện đang trình Thủ tướng chủ trương đầu tư để hoàn thiện thủ tục.

"Chúng tôi cố gắng khởi công tuyến La Sơn - Hoà Liên vào cuối năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu năm 2026", ông Lâm nói.

Với tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, hiện nay đang khai thác ở quy mô hai làn xe và được quy hoạch 6 làn xe, dự án này Thủ tướng giao UBND tỉnh Hòa Bình làm cơ quan chủ quản và đầu tư theo hình thức PPP. Hiện, tỉnh Hòa Bình đã chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh chủ trương phương thức đầu tư để mở rộng tuyến.

Với đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai do VEC (trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp) làm chủ đầu tư, Ủy ban này sẽ chỉ đạo VEC nghiên cứu mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai theo quy mô quy hoạch.

Còn hai tuyến thuộc Bộ GTVT quản lý là cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, Cam Lộ - La Sơn, Bộ đã chỉ đạo hai ban quản lý là chủ đầu tư khẩn trương đề xuất phương án nguồn vốn, phương thức đầu tư để báo cáo Thủ tướng mở rộng hai tuyến này.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Lâm thông tin thêm về tiến độ xây dựng quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc. Căn cứ vào kết quả rà soát đánh giá, sẽ có điều chỉnh bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, sơn vạch, đèn đường, các phương án tốc độ lưu thông trên tuyến để người dân lưu thông thuận lợi, an toàn nhất. Bên cạnh đó, Bộ đã phối hợp với cảnh sát giao thông, công an địa phương để xử lý nghiêm các vi phạm giao thông.

Trao đổi thêm tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, thời gian qua, Thủ tướng có rất nhiều chỉ đạo liên quan tới xây dựng hạ tầng cao tốc, trong đó có chỉ đạo Bộ GTVT trong quý I phải ban hành quy chuẩn đường cao tốc, nâng cấp các tuyến cao tốc phân kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất Thủ tướng cho phép sớm triển khai tuyến cao tốc Lào Cai – Lai Châu
Đề xuất Thủ tướng cho phép sớm triển khai tuyến cao tốc Lào Cai – Lai Châu

VOV.VN - Tại Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2024 giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai diễn ra hôm nay (1/3),  hai địa phương này đã thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai tuyến cao tốc Lào Cai – Lai Châu trong năm 2024.

Đề xuất Thủ tướng cho phép sớm triển khai tuyến cao tốc Lào Cai – Lai Châu

Đề xuất Thủ tướng cho phép sớm triển khai tuyến cao tốc Lào Cai – Lai Châu

VOV.VN - Tại Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2024 giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai diễn ra hôm nay (1/3),  hai địa phương này đã thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai tuyến cao tốc Lào Cai – Lai Châu trong năm 2024.

Nhiều dự án tại TP.HCM “vượt nắng”, tăng tốc ngay từ đầu năm
Nhiều dự án tại TP.HCM “vượt nắng”, tăng tốc ngay từ đầu năm

VOV.VN - Năm 2024, bức tranh về giao thông đô thị TP.HCM được đánh giá là sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ khi đây là năm bản lề, năm tăng tốc của nhiều dự án lớn. Ngay từ đầu năm, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các chủ đầu tư cũng đã bắt tay ngay vào guồng quay hối hả của công việc để đảm bảo tiến độ chung.

Nhiều dự án tại TP.HCM “vượt nắng”, tăng tốc ngay từ đầu năm

Nhiều dự án tại TP.HCM “vượt nắng”, tăng tốc ngay từ đầu năm

VOV.VN - Năm 2024, bức tranh về giao thông đô thị TP.HCM được đánh giá là sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ khi đây là năm bản lề, năm tăng tốc của nhiều dự án lớn. Ngay từ đầu năm, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các chủ đầu tư cũng đã bắt tay ngay vào guồng quay hối hả của công việc để đảm bảo tiến độ chung.

Bất cập trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Ba việc Bộ GTVT cần làm ngay
Bất cập trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Ba việc Bộ GTVT cần làm ngay

VOV.VN - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn khiến 3 người thiệt mạng, tuyến cao tốc này được coi là một trong những tuyến cao tốc nguy hiểm nhất hiện nay. Lý do đây là tuyến cao tốc không đảm bảo các tiêu chuẩn đường cao tốc nhưng vẫn được tổ chức giao thông theo kiểu cao tốc.

Bất cập trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Ba việc Bộ GTVT cần làm ngay

Bất cập trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Ba việc Bộ GTVT cần làm ngay

VOV.VN - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn khiến 3 người thiệt mạng, tuyến cao tốc này được coi là một trong những tuyến cao tốc nguy hiểm nhất hiện nay. Lý do đây là tuyến cao tốc không đảm bảo các tiêu chuẩn đường cao tốc nhưng vẫn được tổ chức giao thông theo kiểu cao tốc.