Xây dựng nông thôn mới không chạy theo kết quả trước mắt

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Hà Giang khi xây dựng nông thôn mới phải giải quyết căn cơ thực chất không chỉ làm điểm một vài xã

Chiều 16/12 tại Hà Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn và đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc với huyện Quản Bạ về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cùng dự buổi làm việc có đại diện một số Bộ, ban ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quản Bạ, Hà Giang (Ảnh: Văn Hiếu)
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, trong năm 2014 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Quản Bạ giảm còn 24,17%, bình quân tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 13 triệu đồng/người/năm và phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người là 15 triệu đồng/người/năm.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, huyện Quản Bạ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với quyết tâm chính trị cao, đến nay đã huy động quyên góp ủng hộ chương trình được trên 1 tỷ đồng, 185 tấn xi măng, 32.135 lao động, 9.264 m2 đất hoàn thành trên 15km đường bê tông nông thôn. Thực hiện, lồng ghép trên 500 tỷ đồng để thực hiện chương trình tập trung ưu tiên cho 3 xã điểm Quản Bạ, Quyết Tiến, Đông Hà. Kết quả xã Đông Hà đạt 17/19 tiêu chí, Quyết Tiến 10/19 tiêu chí và Quản Bạ là 9/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 4-5 tiêu chí...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Quản Bạ đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, và công tác xoá đói giảm nghèo. Đồng thời, lưu ý trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đổi mới trong chuyển dịch sản xuất để tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, xây dựng nông thôn mới phải gắn với bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: "Chương trình nông thôn mới không phải ngày một ngày hai, chính vì vậy phải kiên trì không chạy theo kết quả trước mắt, phải giải quyết căn cơ thực chất không chỉ làm điểm một vài xã mà phải làm tất cả các xã và tiêu chí cũng phải tăng lên".

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kiểm tra mô hình phát triển dược liệu bền vững tại Công ty CP thương mại Nông lâm nghiệp Bình Minh 3, Hà Giang (Ảnh: Văn Hiếu)
Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần thương mại phát triển nông lâm nghiệp Bình Minh 3, với mô hình phát triển dược liệu bền vững gắn chặt lợi ích của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế của tỉnh Hà Giang, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại khu vực phát triển dược liệu, và thăm mô hình hợp tác xã cộng đồng Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý Sơn La tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển rừng…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Sơn La

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý Sơn La tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển rừng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc tại Bình Định
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc tại Bình Định

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP. Quy Nhơn, thăm Khu kinh tế Nhơn Hội và công trường Dự án nâng cấp Quốc lộ 19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc tại Bình Định

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc tại Bình Định

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP. Quy Nhơn, thăm Khu kinh tế Nhơn Hội và công trường Dự án nâng cấp Quốc lộ 19.

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri công an tỉnh Nam Định.

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Cử tri Nam Định kiến nghị nhiều vấn đề với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

VOV.VN - Sáng 2/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định đã tiến hành tiếp xúc cử tri công an tỉnh Nam Định.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình

VOV.VN -Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình

VOV.VN -Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hoà Bình về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy thủy điện Sơn La và xã Mường Bú

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm, làm việc tại huyện Mường La (Sơn La)

VOV.VN - Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo Nhà máy thủy điện Sơn La và xã Mường Bú

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất, từ đó nhân rộng, thúc đẩy sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất, từ đó nhân rộng, thúc đẩy sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.